Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài
    Dựa vào hình 1.2 (SGK Trang 5) và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng.

    01.jpg

    Lời giải chi tiết

    - Vùng Bắc Á có các sông lớn:
    + Sông Ô-bi chảy theo hướng Nam – Bắc (bắt nguồn từ dãy An-tai và U-ran, đổ ra Bắc Băng Dương).
    + Sông I-ê-nit-xây chảy theo hướng Nam Bắc (bắt nguồn từ Dãy Xai-an, đổ ra Bắc Băng Dương).
    + Sông Lê –na chảy theo hướng Nam – Bắc (bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc dãy Labla-rô-rô-vôi, đổ ra Bắc Băng Dương).
    - Đặc điểm thủy chế:
    + Mùa đông sông bị đóng băng kéo dài.
    + Mùa xuân, băng tuyết tan, mực nước sông lên nhanh và thường gây ra lũ băng lớn.