Tottenham đã mất 1 thời gian khá dài để xây dựng lên 1 đội bóng trẻ và đẩy tài năng như hiện nay, vì thế giờ là lúc họ được "hái quả ngọt". Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng Hè, Tottenham là đội bóng duy nhất ở Premier League chưa mang về bất kỳ 1 tân binh nào. Ở chiều ngược lại, Spurs cũng chỉ để 2 cầu thủ ở đội trẻ ra đi, do đó so với năm ngoái họ không có thay đổi nào trong đội 1. ĐỘI HÌNH TỐI ƯU (4-2-3-1) Kỳ vọng vào thế hệ vàng Việc xây mới SVĐ White Hart Lane chính là đại sự của Tottenham ở giai đoạn này. Một đội bóng muốn vươn tầm trở thành 1 trong những CLB hàng đầu châu Âu thì họ phải khoác lên mình 1 sân đấu tráng lệ và Spurs đang trên đường làm điều đó. Tuy vậy, việc làm này sẽ khiến đội bóng tiêu tốn kinh phí cực lớn nên dễ hiểu khi họ thắt chặt chi tiêu cho chuyển nhượng. Trong quá khứ, Arsenal cũng từng phải bán đi những ngôi sao xuất sắc nhất của họ khi xây SVĐ Emirates kể từ năm 2006. Ở thời điểm này, Totetnham cũng đang ở hoàn cảnh khó khăn tương tự, thậm chí họ còn có tiềm lực kinh tế kém hơn so với Pháo thủ. Tuy nhiên, Spurs vẫn giữ được những ngôi sao trụ cột như Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen hay Eric Dier. Qua đó, cho thấy tham vọng rất lớn của đội bóng bắc London. Cần phải nhấn mạnh rằng lứa cầu thủ này của Tottenham đã thi đấu cùng nhau khá nhiều năm và họ cũng luôn là ứng cử viên cứng cho ngôi vô địch Premier League trong 4 mùa gần đây. Đã có những thời điểm tưởng chừng như "Gà trống" sẽ đăng quang giải đấu số 1 nước Anh, đặc biệt là mùa 2015/16, nhưng cuối cùng họ lại gục ngã ở những thời điểm mang tính quyết định. Quá khứ đã qua và giờ là lúc BLĐ cũng như CĐV Tottenham đặt kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết vào đội bóng. Ai cũng hiểu sự kỳ vọng nào cũng có giới hạn và hơn ai hết thầy trò Pochettino hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để họ giành danh hiệu, qua đó chứng minh sự trưởng thành và vươn tới đẳng cấp của 1 "đại gia" thực thụ của nước Anh. Chiến lược xây dựng và phát triển của Tottenham là rõ ràng và đang đi đúng hướng. Hầu hết các ngôi sao trụ cột của đội bóng đều được mua về từ khi còn rất trẻ hoặc được đôn lên từ lò đào tạo của họ. Sau nhiều năm được HLV Pochettino rèn giũa, họ dần dần thể hiện tài năng và tạo nên 1 tập thể trẻ, giàu ý chí chiến đấu. Không quá khi nói, đây là thế hệ vàng hiếm hoi của Spurs trong nhiều thập kỷ qua. Nếu tính riêng giá trị của đội hình tối ưu, Tottenham hoàn toàn không hề thua kém các CLB hàng đầu nước Anh, kể cả nhà ĐKVĐ Man City. Trong khi đó, những ngôi sao như Kane, Alli, Trippier hay Eriksen đều đã chứng minh bản lĩnh và đẳng cấp ngôi sao ở World Cup vừa qua. Vì thế Pochettino đang rất tự tin vào 1 mùa giải đại thành công, chẳng bởi thế ông đã phát biểu trong buổi phỏng vấn sáng nay "Tôi ở đây là để giành chiến thắng". Trồng cây đến ngày hái quả Trải qua ít nhất là nửa thập kỷ, Tottenham mới có thể xây dựng lên 1 tập thể đồng đều và đầy tài năng như hiện nay. Trong khi các ông lớn châu Âu thường mua những ngôi sao đã thành danh thì Spurs lại ưu tiên mua "măng non" về đào tạo phát triển. Đây là cách làm bóng đá dài hạn, có hệ thống và không quá tốn kém, phù hợp với tiềm lực kinh tế của đội bóng bắc London. Cuộc đua ở Premier League luôn rất khó đoán. Man City vẫn được đánh giá rất cao trong việc bảo vệ thành công ngôi vô địch.Sức mạnh của Liverpool được tăng cường mạnh mẽ sau khi liên tiếp mang về những tân binh chất lượng. Trong khi Man Utd, Chelsea và Arsenal cũng đã có những thay đổi đáng kể so với mùa trước. Duy nhất chỉ Tottenham là không thay đổi nhưng họ cũng có lợi thế lớn của riêng mình. Do có nhiều năm thi đấu cùng nhau nên các học trò của Pochettino sẽ hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn và giàu sức chiến đấu. Harry Kane luôn ra sân với tinh thần ghi bàn, Trippier muốn vươn tầm trở thành hậu vệ phải hàng đầu thế giới, Christian Eriksen muốn trở thành ông chủ tuyến giữa... Ở những mùa gần đây, Tottenham đã bung sức ở nhiều mặt trận và đó là lý do họ liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch Premier League. Hơn ai hết, HLV Pochettino hiểu rõ điều này bởi lực lượng của Spurs bị đánh giá là mỏng nhất trong số các đại gia top 6 nước Anh. Vì thế, để giúp Spurs xưng vương nước Anh, Pochettino cần phải mạnh dạn hy sinh những giải đấu cúp. Niềm tin của BLĐ và CĐV vào chiến lược gia người Argentina là rất lớn nhưng nó cũng có giới hạn...3