GÓC NHÌN: M.U sa thải Mourinho là ĐÚNG!

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Cho dù các huyền thoại hay người hâm mộ Man Utd buồn phiền vì CLB sa thải Jose Mourinho, thì đó vẫn là quyết định đúng đắn của Ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

    Không còn lựa chọn khác
    Khi Jose Mourinho ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn với phó chủ tịch Ed Woodward vào mùa hè năm nay, người ta đã sớm nhận ra kết cục của vị HLV 55 tuổi này. Không phải vô cớ mà hàng loạt nhà cái đánh giá Mourinho là HLV dễ bị sa thải sớm nhất Premier League 2018-19 từ khi mùa giải mới chưa bắt đầu. Cần biết các nhà cái chỉ nói chuyện bằng lý lẽ, bởi lẽ bất cứ nhận định nào được đưa ra cũng ảnh hưởng trực tiếp đến “nồi cơm” của họ.
    181006_125504_148.jpg
    Và thực tế đã diễn ra đúng như những gì các “chuyên gia” cảnh báo. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng của mùa giải mới, Mourinho đã đẩy Old Trafford vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Ông tấn công hầu hết các học trò và chưa bao giờ quên nhắc lại chuyện không được mua sắm mỗi khi Man Utd thi đấu kém cỏi. 4 trận không thắng trên sân nhà liên tiếp là chuỗi kết quả mà Mourinho chưa từng chịu đựng trong sự nghiệp và đủ để phơi bày mọi vấn đề của Quỷ đỏ.
    Vấn đề nằm ở chỗ, Man Utd bước vào mùa giải này với tư cách Á quân. Như Mourinho luôn nói trước đó, vị trí thứ 2 là tiền đề quan trọng cho họ có tâm lý cạnh tranh ngôi vương. Thế nhưng những gì Man Utd thể hiện trên sân cho thấy họ thậm chí còn kém cỏi hơn cả những đợt khủng hoảng trước đây. Lý do quan trọng chỉ có một: Mourinho đánh mất quyền kiểm soát phòng thay đồ.
    Nếu như trước đây, Mourinho có thể đẩy Wayne Rooney lên ghế dự bị, công khai chỉ trích từ Luke Shaw, Anthony Martial cho đến Chris Smalling… thì hiện tại đã khác. Việc HLV người Bồ Đào Nha gây hấn với quá nhiều học trò khiến mọi thứ dễ dàng rối tung lên, đặc biệt khi những ngôi sao nổi tiếng như Alexis Sanchez, Paul Pogba bị đụng đến.
    Và giống như mọi cuộc khủng hoảng tương tự khác, các CLB thường không có lựa chọn nào ngoài việc sa thải HLV trưởng. Họ tất nhiên không thể đuổi cổ cả một đội bóng, đặc biệt khi mùa giải vừa diễn ra. Với những CLB lớn như Man Utd, họ cũng không thể để mọi thứ trôi tự do chỉ để thể hiện niềm tin với HLV hay giữ gìn truyền thống của CLB.
    Với tư cách cựu đội trưởng Man Utd và gắn bó cả sự nghiệp với Sir Alex ở Old Trafford, Gary Neville có lý do để bất mãn với cách xử lý của BLĐ Man Utd hiện tại. Nếu Mourinho phải ra đi, đó sẽ là HLV thứ 3 mà Quỷ đỏ sa thải chỉ trong vòng 6 mùa giải kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Tuy nhiên, với tư cách người hâm mộ thông thường và là người từng trải nghiệm cảm giác CLB đi xuống vì chính bản thân mình, Neville lẽ ra phải thông cảm với quyết định của Man Utd. Họ không có lựa chọn khác.
    Top 4 là mục tiêu tối thượng
    Thay tướng giữa dòng là điều không CLB nào mong muốn và họ chỉ đưa ra quyết định khi cảm thấy tình thế không thể cứu vẫn. Với Man Utd và Mourinho, số tiền đền bù 12 triệu bảng không hề nhỏ và rõ ràng, những người trong cuộc phải nhìn ra điều gì đó khiến họ phải “ra tay”.
    181006_125608_145.jpg
    Câu chuyện của Mourinho vốn kéo dài suốt từ mùa giải đầu tiên đến nay. Nếu năm đầu, HLV người Bồ Đào Nha có League Cup và Europa League “đánh lạc hướng” thì sau đó, ông hoàn toàn trắng tay. Vấn đề của HLV 55 tuổi này không chỉ là mối quan hệ căng thẳng với các cầu thủ, mà còn là về chiến thuật, chiến lược đơn thuần.
    Xét một cách công bằng, Mourinho vẫn có những điểm đặc biệt trong các trận đấu lớn. Bằng chứng là mùa trước, ông từng giúp Man Utd đánh bại cả 5 CLB khác trong top 6 Premier League, trong đó có không ít chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, trong cuộc đua đường trường hoặc trước các đối thủ dưới cơ, Mourinho lại không có phương án hiệu quả để giúp Quỷ đỏ bứt lên. Ví dụ mùa trước, họ thua Sevilla ngay sau khi vừa đánh bại cả Chelsea và Liverpool.
    Nói cách khác, Mourinho chỉ còn bài vở khi Man Utd ở “cửa dưới” mà một CLB như họ lại không thể chơi như vậy trong suốt mùa giải. Sau 2 mùa giải, các phương án tấn công chủ động của Mourinho vẫn nghèo nàn như cũ. Có thể lực lượng tấn công của Man Utd không mạnh như Man City, Liverpool hay Chelsea, nhưng họ thừa đủ tốt để áp đặt nhưng CLB yếu hơn.
    Đó chính là yếu tố quan trọng thứ 2 bên cạnh tính nết khó chiều của Mourinho khiến Man Utd phải sa thải ông càng sớm càng tốt. Tất nhiên, sẽ rất khó cho Man Utd lột xác ngay lập tức dưới thời một HLV mới nào đó. Điều quan trọng nhất Quỷ đỏ muốn lúc này là ổn định lại tình hình và hoàn thành mục tiêu tối thiểu của mùa giải - lọt vào top 4 Premier League.
    Hiện tại, Man Utd chỉ đứng thứ 10 ở Premier League, kém Tottenham và Arsenal 5 điểm. Trong khi Man City, Liverpool và Chelsea cho thấy sự ổn định rất cao, nhiệm vụ lọt vào top 4 cuối mùa cũng không hề đơn giản với Man Utd. Vì thế, họ hoàn toàn đúng khi quyết đoán “trảm” Mourinho ngay lúc này.