Đó là khẳng định của Jurgen Klopp và cũng là điều mà nhiều người phải thừa nhận sau khi chứng kiến màn trình diễn của Chelsea ở 2 trận đấu vừa qua với Liverpool. Chelsea không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này vì nhiều lý do. Thứ nhất, xét tương quan lực lượng, The Blues không thể sánh với Nhà ĐKVĐ Man City và Liverpool, đội bóng đã được trang bị những vũ khí hạng nặng cho mục tiêu chinh phục ngai vàng nước Anh. Thứ hai, The Blues trải qua sự xáo trộn lớn về lối chơi khi chuyển từ tay Antonio Conte sang Maurizio Sarri. Nói như Sarri, ông cần một khoảng thời gian nhất định để biến Chelsea trở thành đội bóng của riêng mình. Nó giống một cuộc chạy đua mà nhà cầm quân người Italia ở thế bị động. Thời gian tất nhiên không chờ Sarri. Tiếp quản đội bóng chỉ về đích thứ 5 ở mùa giải trước, quả thật rất khó để cựu HLV Napoli tạo nên sự thay đổi toàn diện. Nhưng mọi nhận định chỉ mang tính tham khảo mà thôi! Chelsea vẫn đang xếp sau 2 ứng cử viên hàng đầu là Man City và Liverpool trên BXH Premier League nhưng họ đã chứng tỏ chiếc cúp bạc nước Anh không phải mục tiêu ngoài tầm với. Klopp là người hiểu rất rõ khả năng và tiềm lực của Chelsea. Chẳng bởi thế mà trước 2 màn đụng độ The Blues ở Carabao Cup và Premier League, ông đã đăng đàn khẳng định giới chuyên môn đã sai lầm khi bỏ qua cái tên Chelsea. Quả thực, Klopp đã đúng! Ông đã bị Sarri loại khỏi Carabao Cup và phải nhờ may mắn mới tránh khỏi thất bại ở Stamford Bridge trong trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League. Dù đánh giá cao Chelsea, Jurgen Klopp cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của đội bóng này dưới thời Sarri. Đơn giản, họ sở hữu những phẩm chất khiến cả Man City và Liverpool phải dè chừng. Trước vòng 7, Chelsea bị nghi ngờ ở khả năng phòng ngự khi cặp trung vệ được Sarri tin tưởng, Rudiger và David Luiz tỏ ra quá chậm chạp và thiếu nhạy bén. Nhưng ở màn tiếp đón Liverpool vừa qua, cả 2 đều đã chơi tốt. Đó là điều mà Sarri đã cải thiện qua từng ngày. Nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Daniel Sturridge, Liverpool đã phải rời Stamford Bridge với 2 bàn tay trắng. Và cũng giống như các trận đấu trước ở Premier League mùa này, Sarri vẫn đang phát huy cực tốt thứ vũ khí lợi hại nhất của Chelsea. Đó là Eden Hazard! Từ ngôi sao bị đánh giá thấp ở khả năng ghi bàn, Hazard đã vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom với 6 bàn thắng sau 7 trận đấu. Hàng thủ của Liverpool đã bảo đảm cự ly tốt nhưng họ vẫn bất lực trước Hazard trong 2 trận đấu vừa qua. Với sự mát tay của mình, Sarri từng nâng tầm nhiều tiền đạo. Ở Chelsea, ông hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Hazard bởi ngôi sao người Bỉ có đủ các phẩm chất cần có để trở thành một tay săn bàn thực thụ. Chính Hazard từng đăng đàn thừa nhận anh được chơi tự do hơn và có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhiều hơn dưới triều đại HLV mới. Một trong những dấu ấn lớn nhất mà HLV Sarri tạo ra ở Chelsea là nhanh chóng tạo ra một hàng tiền vệ toàn diện với Kante - Jorginho - Kovacic. Đây là thử thách lớn với nhà cầm quân người Italia khi ông phải lắp ghép 2 nhân tố mới vào đội hình áo xanh. Nhưng ở trận gặp Liverpool vừa qua, cả 3 đã có sự kết hợp khá hoàn hảo. Kante vẫn đóng vai trò quan trọng ở vị trí "mỏ neo", Jorginho làm nhiệm vụ tổ chức lối chơi, còn Kovacic đã được phát huy khả năng chơi tấn công nhiều hơn. Chính tiền vệ người Croatia đã tung đường chuyền quyết định để Hazard chọc thủng lưới Liverpool. Có một điều dễ nhận thấy là qua từng trận đấu, Chelsea ngày một chơi tốt hơn. Đây là điều không bất ngờ bởi trong 2 tháng đầu làm việc ở Chelsea, HLV Sarri luôn dành ít nhất 14 giờ ở sân tập Cobham. Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Stefano Boldrini của Gazzetta dello Sports cho rằng "Nếu Conte có 24 giờ/ngày thì Sarri có 48 giờ/ngày". Sự chăm chỉ trên sân tập đã và đang giúp HLV Sarri rút ngắn thời gian hòa nhập ở Chelsea. Một khi đã kiểm soát hoàn toàn Chelsea, Sarri đáng để Pep và Klopp phải lo ngại. Bài toán duy nhất mà Sarri chưa thể giải mã ở Stamford Bridge là biến Morata/Giroud trở thành những sát thủ thực sự. Tuy vậy, ở Giroud, ông đã phát hiện ra những phẩm chất tốt rất cần để phục vụ lối chơi tập thể. Ở World Cup 2018, Giroud đá chính trên hàng công ĐT Pháp. Anh không ghi bàn nhưng Les Bleus vẫn giành chức vô địch. Vậy thì chẳng có lý do gì Chelsea không thể làm điều tương tự. Chelsea bất lợi so với Man City và Liverpool vì nhiều xáo trộn sau khi thay đổi HLV. Nhưng họ lại có một lợi thế lớn là việc chỉ phải tham dự Europa League. Ở sân chơi này, nhà cầm quân người Italia có thể sử dụng đội hình dự bị để dồn toàn lực cho Premier League. Trong khi đó, Man City và Liverpool không thể làm điều tương tự ở Champions League. Thứ nữa, Sarri đang sở hữu đội hình có kinh nghiệm vô địch Premier League. Đừng quên rằng trong 4 mùa giải gần nhất, The Blues đã 2 lần nâng cao cúp bạc nước Anh. Đây cũng là điều mà Klopp tỏ ra lo ngại khi nói tới đối thủ của mình trong cuộc đua năm nay...