Hãy Là - Be - 365 Từ Dành Cho Mẹ - Phạm Anh Tuấn (Biên Dịch)

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Thứ nhất bạn hãy là chính mình, rồi thứ hai mới là một người phụ nữ, và cuối cùng là một người mẹ. Hãy sống như chính mình là như vậy. Hãy nghiêm túc, tập trung, đáng tin cậy. Hãy trở nên ngớ ngẩn, cẩu thả, hãy cư xử một cách không thể đoán trước được. Hãy là con người mà từ trước tới giờ bạn vẫn tin mình là như vậy. Hãy thể hiện nhiều hơn cả những gì bạn vẫn tưởng rằng mình có thể làm. Sáng tạo nhiều hơn, diễn tả nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, khêu gợi nhiều hơn. Hãy hạnh phúc. Hãy buồn rầu. Hãy nổi giận, và đôi khi, vâng đôi khi, hãy lo sợ. Hãy là một người mẹ mà bạn luôn mong ước trở thành như vậy. Hãy là một người mẹ mà bạn luôn biết rằng mình sinh ra để làm việc đó. Có thể đúng giờ hoặc trễ nãi, có thể luôn sẵn sàng hoặc không biết tổ chức, có thể nhượng bộ hoặc thẳng thừng. Hãy cho phép bản thân là mình thật sự. Hãy để cho tinh thần của bạn thể hiện những gì nó có thể. Hãy cho con cái thấy tinh thần đó là như thế nào, giống như phô bày toàn bộ màu sắc cầu vồng của một con người. Sau đó hãy im lặng, vững vàng và để chúng thể hiện con người của chúng.

    Be

    Be yourself first, a woman second, and a mother third. Be every bit of who you are. Be serious, be focused, be reliable. Be silly, be carefree, be wildly unpredictable. Be all you’ve ever believed yourself to be—and then be more. Be willing to be a lot more than you ever thought you could be. Be more creative, more expressive, more loving, more sexual. Be happy. Be sad. Be angry and rageful and sometimes, yes, be afraid. Be the mother you always wished you had. Be the mother you always knew you were destined to be. Be punctual or be late. Be ready or be disorganized. Be there or be square. Allow yourself to be your authentic self; let your spirit be all it can be. Show your kids what it’s like to be a full-spectrum human being. Model for them how real life can be. Then be quiet, be still, and just let them be.


    01.png


    06.jpg