HLV tạm quyền Real là fan cuồng của... Messi

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    HLV tạm thời được Real bổ nhiệm, Santiago Solari là người rất hâm mộ ngôi sao số 1 của Barcelona, Leo Messi.

    Sau khi sa thải HLV Julen Lopetegui, Real Madrid đã thạm thời bổ nhiệm Santiago Solari, người hiện đang dẫn dắt đội trẻ Castilla. Theo Marca, nhà cầm quân 42 tuổi này sẽ có 2 tuần với 4 trận đấu để chứng tỏ khả năng. Nếu thành công, ông sẽ được Flo Perez bổ nhiệm với bản HĐ chính thức.
    181030_100649_726.jpg
    Chưa rõ Solari có thể chứng tỏ được khả năng như Zidane trước đây hay không, chỉ biết rằng anh là một CĐV nhiệt thành của Lionel Messi. Đây là điều dễ hiểu bởi họ đều là những người Argentina.
    Thực tế, trước khi dẫn dắt đội trẻ Real Madrid, Solari từng làm công việc bình luận cho một tờ báo. Trong các bài phân tích và bình luận, anh luôn hết lời ngợi ca siêu sao Messi của Barcelona với những mỹ từ cao siêu.
    "Ghi bàn là bản năng của Lionel Messi. Nó giống như những cơn bão, sấm sét hay những trận cuồng phong. Đó là hiện tượng tự nhiên", Solari từng ca ngợi Messi.
    "Mỗi khi Messi nhận bóng, trái đất rung chuyển, mọi người đều im lặng, còn HLV đối thủ chỉ biết cầu nguyện. Nó giống như thể người ta nhìn thấy tia chớp nhưng chỉ biết chờ đợi tiếng sấm vậy", những mỹ từ khác mà Solari dành cho ngôi sao của Barcelona.
    Sau khi Messi giành danh hiệu QBV thứ 4 vào năm 2012, Solari cũng từng đưa ra quan điểm gây tranh cãi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới "Sự khác biệt giữa Messi và Cristiano Ronaldo là những danh hiệu QBV. Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới bởi nếu Messi chơi môn thể thao khác".
    2 năm sau đó, trong buổi phỏng vấn ở 1 trận đấu ở La Liga, Solari cũng so sánh Messi với những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử như Pele hay Diego Maradona.
    Cuối cùng, vào năm 2016, HLV người Argentina từng thừa nhận mơ ước đưa Messi về Real Madrid "Messi đã tạo ra một kỉ nguyên thống trị. Không may mắn cho chúng tôi khi cậu ta thuộc về Barcelona. Tôi ước rằng Messi ở đây. Real Madrid luôn muốn có những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng không may mắn khi họ không thể sở hữu Messi".