Huawei vượt qua Apple và Samsung về thị phần smartphone trong 6 tháng đầu năm 2018

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Không có gì bất ngờ khi Huawei đã vượt qua AppleSamsung trở thành nhà sản xuất smartphone dẫn đầu về thị phần điện thoại trong 6 tháng đầu năm nay nhò chiến lược định giá sản phẩm đúng đắn của mình.

    Theo Sigmaintell Consulting, trong 6 tháng nửa đầu năm 2018, thị trường smartphone đã sản xuất ra tổng cộng 81.1 triệu chiếc. Apple bán ra thị trường 20,7 triệu chiếc đến tay người dùng, tương đương với 14,25%. Trong khi Huawei đã xuất xưởng 25,4 triệu chiếc bao gồm P20 Pro, P20 và P20 Lite. Dự kiến, sắp tới doanh số của Huawei còn tăng cao hơn nữa nhờ bộ đôi Mate 20 Pro và Mate 20 Lite sắp tới.

    [​IMG]
    Nguyên nhân việc Huawei tăng truởng thần kì như vậy bởi thời gian qua hãng cho ra những mẫu smartphone cấu hình cao nhưng mức giá lại khá hợp lý và được người dùng đón nhận. Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang có ảnh hưởng ngày càng lớn trong bối cảnh thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng và các hãng đẩy mạnh thị phần ở nước ngoài. Huawei đã có những bước tiến mạnh ở thị trường châu Âu và châu Phi, dù chưa thể mở được cánh cửa thị trường Mỹ.

    [​IMG]
    Đây là lần đầu tiên trong 7 năm Samsung và Apple không cùng nắm giữ hai vị trí cao nhất về thị phần smartphone. Việc không vào được thị trường Mỹ đã buộc Huawei phải cố gắng nhiều hơn ở châu Á và châu Âu để đạt mục tiêu của mình. Samsung có vẻ đang đứng ngồi không yên và rất muốn lấy lại vị thế của mình. Sắp tới, Galaxy Note 9 sẽ lên kệ vào ngày 9 tháng 8. Thiết bị này đang được rất nhiều người chờ đợi và Samsung cũng đang rất hy vọng vào flagship mới này nhằm lấy lại vị thế vốn có.
    Ngoài ra, thị phần của Xiaomi và Oppo cũng góp mặt. Tuy chiếm thị phần nhỏ nhưng họ cũng đang nỗ lực để dành từng miếng bánh riêng cho mình. Lần lượt Xiaomi chiếm 9.3% và nhỉnh hơn đôi chút so với Oppo là 8.6%.