Kỳ lạ: Gãy xương bánh chè, chàng trai Sài Gòn nhập viện vì thuyên tắc phổi

  1. Tác giả: LTTK CTV19
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sau khi được băng bó vì vết thương gãy xương bánh chè, khi về nhà người bệnh thấy đau ngực, khó thở và phải nhập viện cấp cứu.
    Hàng chục người bị lây cúm A H1N1 tại bệnh viện ở Sài Gòn
    Người mẹ 3 con rơi vào hôn mê vì triệu chứng như cảm cúm
    Cách đây 2 tuần, người đàn ông 30 tuổi ở TP.HCM bị tai nạn ngã xe máy khiến chân sưng to. Khi vào bệnh viện, chẩn đoán người này bị gãy xương bánh chè, bác sĩ đã băng bó, điều trị nội khoa.
    Khi về nhà, người bệnh thấy chân đau nhiều, càng sưng to, nhưng nghĩ vì do vết thương nên không đi thăm khám. Sau đó anh thấy người mỏi dần, đau ngực, khó thở.
    Anh được người nhà đưa tới bệnh viện Trưng Vương cấp cứu trong tình trạng khó thở, mê man, người tím tái.

    [​IMG]
    Chàng trai trò chuyện với bác sĩ

    ThS BS Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Khoa cấp cứu cho hay, qua xét nghiệm nhanh thấy lượng oxy trong máu người bệnh còn 50%, nghi ngờ bị nhồi máu cơ tim.
    Tuy nhiên, kết quả sau đó thấy không liên quan tới bệnh lý này. Lúc này kíp bác sĩ nghĩ tới thuyên tắc phổi.
    "Chụp hình mạch máu, phát hiện toàn bộ động mạch phổi, tĩnh mạch cẳng chân đều bị thuyên tắc" – BS Lan nói và cho biết, người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc tiêu sợi huyết. Ngay sau liều thuốc đầu tiên, tình trạng đau ngực và khó thở đã thuyên giảm rõ rệt.
    Qua thời gian điều trị, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy các huyết khối ở động mạch phổi và chi dưới đã tan hết. Bệnh nhân tiếp tục được dùng kháng đông để chống tái đông.
    Tới hôm nay, người bệnh đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

    BS Nguyễn Thị Phương Lan cho hay, chấn thương chân dễ gây tắc mạch tạo nên huyết khối. Những khối huyết này di chuyển theo dòng lưu lượng máu, đến động mạch phổi gây thuyên tắc phổi, có thể dẫn tới tử vong.
    Những trường hợp huyết khối tĩnh mạch sâu thường có triệu chứng sưng đau, liệt yếu chi. Việc siêu âm mạch máu chi dưới sẽ cho kết quả chính xác. Việc can thiệp càng sớm càng giảm chi phí và bệnh nhân sẽ ít gặp nguy hiểm.