Lối Xưa Xe Ngựa - Nguyễn Thị Chân Quỳnh

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Nguyễn Thị Chân Quỳnh là một tác giả và nhà khảo cứu về sử học Việt Nam.Bà sinh ở Hà Nội đến năm 1952 thì sang Pháp. Bà theo học Đại học Paris IV (Paris-Sorbonne), đậu bằng tiến sĩ Anh văn. Bà từng là giảng viên ở Paris-Sorbonne và hợp tác với ban Việt ngữ đài BBC. Lối Xưa Xe Ngựa là một tác phẩm biên khảo cực kỳ công phu về vấn đề khoa cử, văn hóa, lịch sử trong xã hội phông kiến Việt Nam. Trong Lối Xưa Xe Ngựa - cuốn sách đầu tiên được xuất bản rộng rãi tuy chỉ là tập hợp những bài viết của bản thân, nhưng TS. Nguyễn Thị Chân Quỳnh đi từ việc luận giải những vấn đề mang tính tổng quát về khoa cử ở Việt Nam thời xưa... đến những vấn đề chuyên sâu hơn, chẳng hạn: bà đã viết về Nguyễn Thị Du- vị nữ trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam, từ thân thế, sự nghiệp đến cả các chú giải về đời tư của nhân vật. Mỗi chú giải ấy đều có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để phân tích, rồi loại trừ và đi đến kết luận cuối cùng.

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪