Luận văn tốt nghiệp - Phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh bia huế Đề tài đi sâu nghiên cứu về tình hình tài chính tại công ty TNHH Bia Huế trong giai đoạn 2011-2013. Hướng nghiên cứu chính của đề tài là thu thập các cáo cáo tài chính của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn từ năm 2011-2013, sau đó kiểm tra tính pháp lý của các báo cáo tài chính (BCTC) dựa trên báo cáo của công ty kiểm toán độc lập để biết các BCTC đó có phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của DN hay không. Sau đó, tập trung phân tích các BCTC của DN bao gồm phân tích các bảng cân đối kế toán (CĐKT), bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD), báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT). Ngoài ra, đề tài nghiên cứu còn tiến hành phân tích các nhóm tỉ số tài chính và phân tích một số chỉ tiêu định tính để thấy rõ hơn tình hình tài chính của DN. Từ những kết quả phân tích trên, rút ra những mặt đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong DN. Cuối cùng là đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế và định hướng cho mục tiêu tăng trưởng của DN. Để bước vào nghiên cứu thực tế em đã tìm hiểu các tài liệu để hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến phân tích tài chính DN, tạo cơ sở cho quá trình tiến hành sau này. Trong quá trình tiến hành, em đã tiến hành kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập và phân tích số liệu để từ các số liệu thu thập được từ BCTC, tiến hành xử lý, phân tích để đưa ra những kết luận. Sau đó, tổng hợp những vấn đề đã phân tích lại để có cái nhìn bao quát, đưa ra kết luận cuối cùng về tình hình tài chính DN. Qua phân tích BCTC của Công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2011-2013 ta thấy được quy mô của DN không ngừng được mở rộng do sản lượng của DN có xu hướng tăng liên tục qua các năm. Sản lượng tăng cùng với sự gia tăng của giá bán (kết cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi) đã kéo theo sự tăng trưởng của doanh thu. Tình hình hoạt động kinh doanh của DN nhìn chung tương đối tốt và tạo ra được dòng tiền dồi dào, nhờ đó mà DN có thể dùng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh (HĐKD) để đầu tư tài sản, trả nợ gốc vay và chi trả cho chủ sở hữu (CSH). Tuy nhiên, ngoài những thành công đã đạt được, DN vẫn còn tồn tại một số hạn chế, điển hình là cơ cấu tài sản - nguồn vốn mất cân đối, tài sản ngắn hạn (TSNH) bé hơn nợ ngắn hạn, khiến cho khả Trường Đại ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Theo LTTK Education