Luận văn tốt nghiệp - Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vĩnh linh quảng trị

  1. Tác giả: LTTK CTV26
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Luận văn tốt nghiệp - Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vĩnh linh quảng trị

    Cùng với quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, nền kinh tế nước ta đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. Nhiều ngành, nghề kinh tế đứng trước nhiều cơ hội to lớn để phát triển cũng như phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn do quá trình hội nhập mang lại. Ngành ngân hàng cũng không phải là một ngoại lệ. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đồng nhất với quá trình tự do hóa tài chính ngày càng cao khiến môi trường hoạt động kinh doanh của các ngân hàng có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sức ép ngày càng tăng buộc các ngân hàng thương mại phải hoàn thiện hơn. Trong các hoạt động hiện nay của các ngân hàng thương mại, tín dụng có thể được xem là một trong những hoạt động truyền thống và quan trọng nhất, “ở một số ngân hàng, lợi nhuận thu được từ tín dụng chiếm 60%-70% tổng thu nhập”. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, hoạt động tín dụng ngày càng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao và đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Các ngân hàng, dù đã và đang phát triển, đang trong quá trình hoàn thiện hay ở giai đoạn mở rộng quy mô thì việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh là vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là hoạt động tín dụng khi trên thực tế, hoạt động này luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất nhưng lại mang lại lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của ngân hàng. Do đó, quản trị rủi ro tốt sẽ mang lại sự an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng và phòng ngừa được những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, đồng thời đảm bảo lợi nhuận dự kiến và có thể vượt mức của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, biến động của môi trường tài chính đã và đang mang lại ngày càng nhiều cơ hội gia tăng lợi nhuận cũng như áp lực cạnh tranh và rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro càng trở nên cần thiết và cấp thiết, trở thành một trong những vũ khí sắc bén nâng cao hiệu quả cạnh tranh trong ngành. Trường Đại học Kinh

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪