Modric là ứng viên số 1 cho danh hiệu The Best của FIFA, khi góp công lớn giúp Real giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, đồng thời đưa Croatia lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2018 (The Best). Ngoại trừ trường hợp của hậu vệ Varane những cầu thủ còn lại đều là những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới thời điểm này. Cho dù Varane giành chức vô địch Champions League 2017/2018 cùng Real và lên ngôi vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp nhưng cơ hội để trung vệ sinh năm 1993 giật giải The Best là không cao, khi cầu thủ này không phải là đầu tàu ở câu lạc bộ cũng như tuyển quốc gia. Trong 9 gương mặt còn lại thì Ronaldo, Modric và Mbappe có lợi thế hơn cả nhưng nếu xét vai trò và thành tích trong năm 2018, Modric mới là người xứng đáng nhất. 10 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA Trong chức vô địch Champions League 2017/2018 của Real, Ronaldo là người được nhắc tên nhiều nhất, khi ghi 15 bàn thắng. Tuy nhiên, vai trò của Modric trong chức vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp của “Kền kền trắng” lại không hề kém cạnh. Nếu như Ronaldo là cây săn bàn chính của Real thì Modric lại là ông chủ tuyến giữa, trái tim của Los Blancos. Mọi đường bóng, hướng tấn công của “Kền kền trắng” đều phải qua chân tiền vệ người Croatia. Ronaldo ghi được 15 bàn thắng, nhưng kể từ sau vòng tứ kết với Juventus, tiền đạo người Bồ Đào Nha "tịt ngòi". Trong khi đó, Modric vẫn thi đấu, tỏa sáng một cách thầm lặng ở tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong chiến thắng 3-1 của Liverpool ở trận chung kết Champions League, Modric không ghi bàn, không kiến tạo nhưng anh là người chơi hay nhất ở tuyến tiền vệ của Real. Với 4 rê bóng qua người, 4 lần tắc bóng và tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác 94%, Modric được Whoscored chấm 7,5 điểm, chỉ thấp hơn Marcelo, Benzema và Bale, những người kiến tạo và ghi bàn. Về phía Ronaldo, cựu cầu thủ M.U được chấm 6,6 điểm chỉ cao hơn Kroos (6,4 điểm) trong đội hình xuất phát. Trong màu áo tuyển quốc gia, vai trò của Modric thể hiện đậm nét hơn. Ngôi sao năm 1986 là trái tim trong lối chơi của Croatia. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, anh đã thi đấu xuất sắc, liên tục tỏa sáng để đưa đội bóng áo kẻ ca rô lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Mặc dù Croatia thất bại trước Pháp trong trận chung kết nhưng cá nhân Modric đã có một kỳ World Cup 2018 đại thành công. Danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2018 là minh chứng rõ nhất cho màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ nhỏ con này trên đất Nga. Luka Modric (áo đỏ trắng) thi đấu rất hay tại World Cup 2018 Nếu như Modric giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 thì Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đã rời sân chơi danh giá nhất hành tinh từ vòng 1/8, sau trận thua Uruguay. Cá nhân Ronaldo đã ghi 4 bàn thắng nhưng ở thời khắc mà Bồ Đào Nha cần CR7 tỏa sáng thì anh đã không thể hiện được vai trò của mình. Còn với Mbappe, ngôi sao 19 tuổi gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2018 với những pha bứt tốc kinh hoàng, ghi được 4 bàn thắng, ẵm giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cầu thủ này được hưởng lợi, khi Pháp là tập thể mạnh, đồng đều các tuyến, vượt trội hoàn toàn so Croatia và Bồ Đào Nha. Mặc dù Mbappe giành cú ăn ba ở giải quốc nội cùng PSG nhưng giá trị của các danh hiệu này không thể so sánh với chức vô địch Champions League của Modric và Ronaldo, nhất là khi đội bóng nước Pháp bị chính Real loại ở vòng knock-out. Có thể thấy, xét về số bàn thắng thì Modric thất thế so với Ronaldo và Mbappe nhưng nhìn một cách toàn diện, tiền vệ người Croatia lại là người thể hiện rõ được vai trò của mình ở CLB cũng như tuyển quốc gia nhất. Do đó, anh là ứng viên số 1 cho danh hiệu The Best của FIFA năm nay.