Du lịch là một trong những ngành học hot được đông đảo thí sinh lựa chọn trong những mùa tuyển sinh gần đây. Chính vì vậy, hiện nay đã có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạomở ra đào tạo ngành Du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin tổng quan về ngành học hấp dẫn này. 1. Tìm hiểu về ngành Du lịch Du lịch là hoạt động khám phá của con người khi vượt ra khỏi nơi làm việc và nơi sinh sống hàng ngày để đến một nơi khác để tham quan, tìm hiểu, nghỉ ngơi hoặc chữa bệnh, hoạt động tâm linh, phục vụ mục đích vui chơi giải trí… Mục tiêu đào tạo của ngành Du lịch là đào tạo ra những sinh viên có năng lực làm việc ở các vị trí điều hành và quản lý điều hành trong lĩnh vực du lịch khách sạn nhà hàng trong nước và quốc tế. Có kiến thức về quản trị, có kỹ năng nghiệp vụ trong tất cả các bộ phận của nhà hàng và khách sạn. Có trình độ ngoại ngữ nhất đinh, phục vụ cho việc hướng dẫn viên và những công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch sau này. Sinh viên khi theo học ngành Du lịch sẽ được trang bị mọi kiên thức liên quan tới ngành nghề theo học. Được học tập những môn cơ sở ngành Du lịch, môn học đại cương như Triết học Mác-lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam… Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên là rất có tương lai. Bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch - nghề hái ra tiền. Làm tại Bộ văn hó thể thao và Du lịch, điều hành công ty du lịch, chuyên viên tổ chức du lịch tại các nhà hàng và khách sạn… 2. Ngành Du lịch thi khối nào? - Mã ngành: 7810101 - Ngành Du lịch xét tuyển các khối sau: D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh C00 Văn, Sử, Địa A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp 3. Điểm chuẩn ngành Du lịch Trong năm học 2018, ngành Du lịch vẫn là ngành đứng thứ 1 cho sự ưu tiên chọn ngành nghề theo học và làm việc của các thí sinh. Điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành vào khoảng từ 13,5 đến 29.5 điểm tùy từng trường đại học. 4. Các trường đào tạo ngành Du lịch Hiện nay có rất nhiều trường đào tạo ngành Du lịch. Dưới đây là danh sách các trường để bạn có thể tham khảo. Đó là: - Khu vực miền Bắc: Đại học Văn hóa Hà Nội Đại học Hùng Vương Đại học Công nghiệp Hà Nội Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Khu vực miền Trung: Khoa Du lịch - Đại học Huế Đại học Hồng Đức Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Khu vực miền Nam: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM Đại học An Giang 5. Học ngành Du lịch ra trường làm gì? Không phải ngẫu nhiên mà ngành Du lịch có thể thu hút một lượng lớn thí sinh theo học như thế này. Mà lý do đó là cơ hội làm việc trong ngành này rất lớn. Bạn có thể làm ở nhiều vị trí với nhiều cơ quan khác nhau: Nhân viên, hướng dẫn viên du lịch Chuyên viên và quản lý từng bộ phận Chuyên viên marketing, tiếp thị và chăm sóc khách hàng Điều hành trung tâm thông tin du lịch Quản lý các văn phòng công ty du lịch Chuyên viên tư vấn du lịch trong và ngoài nước Chuyên viên tổ sức sự kiện, du lịch nhà hàng, khách sạn Làm tại sở Văn hóa thể thao và Du lịch… 6. Mức lương ngành Du lịch Học và mong muốn có mức lương cao, thu nhập ổn cũng là mong muốn có tất cả các bậc phụ huynh và học sinh. Khám phá mức lương của nghề hướng dẫn viên du lịch và ngành du lịch giúp bạn có thêm tự tin lựa chọn nghề này. Thông thường bạn sẽ nhận được mức lương từ 5 đến 9 triệu đồng, chưa tính các khoản tiền "tip" và hoa hồng. Tuy nhiên mức lương ngành du lịch cao hay thấp còn tùy thuộc vào yếu tố như: quy mô công ty, hiệu suất công việc, mức độ đáp ứng khách hàng… 7. Ngành Du lịch cần những tố chất nào? Để học tập và thành công trong ngành Du lịch, bạn cần hội tụ những tố chất sau: Sự yêu thích, lòng say mê Tính năng động, vui vẻ Khả năng ăn nói, ngoại giao tốt Trình độ ngoại ngữ thành thạo Sức khỏe dẻo dai Chấp nhận công tác dài và đi xa Có kiến thức và kỹ năng tốt Chuyên môn nghề nghiệp sâu rộng Luôn biết học hỏi và tìm tòi Tự xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình với đối tác, khách hàng