Ngôn ngữ Nga đang là ngôn ngữ có lợi thế rất lớn trong nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay. Biết viết và nói tiếng Nga sẽ giúp bạn tìm được một việc làm cực tốt tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cụ thể là trong dự án hợp tác Nga Châu Á cùng Việt Nam với mức lượng khủng tính bằng nghìn USD. 1. Ngành Ngôn ngữ Nga là gì? Ngành Ngôn ngữ Nga giúp sinh viên nắm vững được các kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nói và giao tiếp tốt bằng tiếng Nga. Từ đó, có khả năng công tác xã hội trong các lĩnh vực đòi hỏi sử dụng tiếng Nga. Ngành ngôn ngữ Nga giúp sinh viên nắm vững được các kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nói và giao tiếp tốt bằng tiếng Nga Ngành Ngôn ngữ Nga tại trường chú trọng việc đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng thực hành cũng như lý thuyết Ngôn ngữ Nga. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp những kiến thức cơ bản lịch sử-địa lý, văn hóa, phương pháp dịch thuật, tiếng Nga thương mại và du lịch, giúp người học có đủ năng lực, làm việc hiệu quả trong lĩnh vực liên quan đến tiếng Nga Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Nga có thêm sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, về đất nước con người Nga, và về những bản sắc văn hóa, đất nước con người Việt Nam để có thể sử dụng nhanh chóng trong công tác chuyên môn, trong công việc. Ngành Ngôn ngữ Nga đào tạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Nga giúp bạn có thể tự tin giao tiếp một cách thành thạo. Học Ngôn ngữ Nga trang bị cho sinh viên các cấu trúc cần thiết trong giao tiếp cơ bản đó là về: Bản thân, gia đình, mua hàng, hỏi đường đi, hỏi giá tiền,.. Ngôn ngữ Nga đào tạo phương pháp theo dõi và giúp sinh viên hiểu được những bài nói bằng tiếng Nga, với chủ đề tăng dần độ phức tạp. Bên cạnh đó, cũng biết và hiểu những tranh luận, phân tích trừu tượng bằng tiếng Nga. 2. Ngành Ngôn ngữ Nga thi khối nào? Ngành Ngôn ngữ Nga có mã ngành 7220202 sẽ thi tuyển những khối sau đây: Khối D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) Khối D02 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga) Khối D66 (Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh) Khối D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh) Khối D80 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga) Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) 3. Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga năm nay Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga năm nay là 14 -21 điểm, theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. 4. Ngành Ngôn ngữ Nga học ở đâu Đại Học Hà Nội Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đại Học Sư Phạm TP.HCM Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng Học Viện Khoa Học Quân Sự Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên 5. Cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ Nga Ngành Ngôn ngữ Nga hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các sinh viên đó là: Công tác biên dịch, phiên dịch, thư ký, lễ tân, nhân viên văn phòng tại các cơ quan chính phủ, các Đại sứ quán. Hướng dẫn viên du lịch cho các công ty du lịch của Việt Nam ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hay các khu du lịch lớn trên phạm vi cả nước như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Quốc. Quản lý văn phòng du lịch tại điểm du lịch nhiều du khách Nga, nhất là các tỉnh miền Trung, nơi có các doanh nghiệp, công ty nước ngoài đầu tư nhiều. Làm công tác đối ngoại, kinh doanh xuất nhập khẩu hay hợp tác với đối tác nước ngoài có sử dụng đến tiếng Nga. Làm việc tại các cơ quan, công ty, cần chuyên môn liên quan tới kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng phiên dịch, giao tiếp bằng tiếng Nga. Quản lý khách sạn, lễ tân và các hoạt động du lịch đòi hỏi giao tiếp bằng tiếng Nga. Giảng dạy bộ môn tiếng Nga tại các trường Cao đẳng, trường trung cấp nghề, hay các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học Nga. 6. Lương ngành Ngôn ngữ Nga là bao nhiêu Lương ngành Ngôn ngữ Nga tương đối cao vì đầu ra ít vẫn không đủ cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty doanh nghiệp: Mức lương thông thường cho các sinh viên mới ra trường tại các công ty liên doan,doanh nghiệp nước Nga từ 400 - 800 USD/tháng. Đối với những người có kinh nghiệm và thâm niên, mức lương ít nhất là 1000USD/tháng. Có thể cao hơn rất nhiều tùy theo năng lực của bạn. 7. Ai phù hợp với ngành Ngôn ngữ Nga? Có niềm đam mê với ngoại ngữ ngoài tiếng Anh và thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử đất nước, con người nước Nga. Mong muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và công nghiệp hóa với người nước ngoài. Có tính tỉ mỉ, chịu khó và kiên nhẫn trong học tập và công việc Nghiêm túc và có thái độ cầu tiến, mong muốn mức lương cao, ổn định và thăng tiến.