Nghị luận: Đọc sách làm cho cuộc sống con người thêm ý nghĩa Mở bài: Với công nghệ hiện đại, ta có thể học hỏi được nhiều thứ qua mạng xã hội, đài báo và các ứng dụng học tập. Nhưng sách vẫn là đồ vật cần thiết và vô cùng có ích với chúng ta. Rất nhiều yêu thích và có thói quen đọc sách, thói quen này rất bổ ích, không chỉ cung cấp tri thức mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn thế nữa. Thân bài: Qua nhiều thế kỷ, sách luôn là nơi chứa đựng biết bao tri thức của thế hệ loài người. Chúng ta có thể học hỏi được các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội… từ việc đọc sách. Đặc biệt là chúng ta có thể khám phát rất nhiều điều trên thế giới mà không cần phải đi quá xa. Đọc sách giúp chúng ta trau dồi kỹ năng giao tiếp. Mỗi khi đọc sách là chúng ta và tác giả của quyển sách đang giao tiếp. Chúng ta sẽ có thể trình bày các vấn đề một cách mạch lạc, ngắn gọn và dễ hiểu. Không chỉ vậy, chúng ta có thể cảm nhận, phán đoán những cám xúc, thái đôn của mọi người xung quanh nhờ loại hình giao tiếp đặc biệt này. Chúng ta có thể rèn luyện năng lực liên tưởng, sáng tạo qua thói quen đọc sách. Đọc sách cũng là một quá trình quan sát các sự vật và hiện tượng trong cuộc sống mà chữ viết được tượng trưng thông qua tưởng tượng và liên tưởng. Có khi sự liên tưởng nảy sinh khi chúng ta so sánh các vấn đề giữa sách này và sách khác. Chúng ta sẽ hình thành năng lực sáng tạo nhờ trí tưởng tượng phong phú kết hợp khám phá tìm tòi. Quan trọng nhất, đọc sách giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều kiến thức. Khả năng tư duy cũng mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể biết được khi nào sẽ cần đến những kiến thức. Vì vậy những gì chúng ta đã đọc sẽ lấp đầy tâm trí chúng ta. Càng hiểu biết, càng chứa đựng nhiều kiến thức, chúng ta càng có thể trang bị tốt, trở nên tự tin và thông minh vượt qua bất cứ thử thách nào trong cuộc sống. Ngoài ra, đọc sách còn có những lợi ích khác như giúp chúng ta giảm căng thẳng, giúp chúng ta mở rộng vốn từ và một số loại sách có thể giúp chúng ta giải trí. Có rất nhiều loại sách để chúng ta lựa chọn và phải phù hợp với lứa tuổi và phải lành mạnh. Mỗi người đều có riêng một thể loại sách yêu thích. Dù là văn học cổ điển, thơ ca, tạp chí thời trang, tiểu thuyết… thì luôn có thứ gì đó kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của chúng ta. Hãy chọn một quyển sách phù hợp, ý nghĩa và có thể bổ sung năng lượng cho tâm hồn! Kết bài: Như vậy, sách có vô vàn lợi ích đối với chúng ta. Sách là người bạn tốt, chúng ta sẽ không thể có tri thức nếu ngư thiếu sách. Thay vì bỏ phí thời gian vùi đầu vào điện thoại thông minh hay trò chơi điện điện tử vô bổ thì hãy dành thời gian để đọc sách, để trau dồi các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Chúng ta đều phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống đọc sách từ xưa đến nay của dân tộc ta vì sách luôn là kho tàng kiến thức của nhân loại.