Người hùng Croatia nghẹn ngào chia tay ĐTQG

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sau khi góp công lớn giúp Croatia trở thành á quân thế giới, tiền đạo Mario Mandzukic đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

    1 tháng sau khi World Cup 2018 khép lại, người hùng góp công lớn vào chiến tích trở thành á quân thế giới của đội tuyển Croatia, Mario Mandzukic đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thông qua bức tâm thư dài trên mạng xã hội, tiền đạo 32 tuổi thuộc biên chế Juventus chia sẻ về quyết định của mình.
    180815_122020_161.jpg
    Mandzukic giã từ đội tuyển Croatia
    “Tấm huy chương bạc World Cup đã mang đến cho tôi nguồn năng lượng mới nhưng nó cũng khiến cho quyết định cực kì khó khăn này trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Chúng tôi đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực, giành được thành công lịch sử và có được sự ủng hộ không thể tin nổi từ NHM.
    Thời gian qua sẽ là mãi là kí ức quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi còn hơn cả hạnh phúc, thỏa mãn và vô cùng tự hào với chiếc huy chương bạc này. Nó là kết tinh của những năm tháng với bao đau đớn, nỗ lực, cả nỗi thất vọng và những khoảnh khắc khó khăn.
    Không có thời điểm nào là lý tưởng để nói lời giã từ. Nếu có thể, chúng tôi đều sẵn sàng chơi cho Croatia đến khi chết bởi không có cảm xúc nào tự hào hơn khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi đã dành những gì tốt nhất cho Croatia, đã cống hiến cho thành công lớn nhất của bóng đá Croatia.
    Không có ai là hoàn hảo. Tôi đã từng bỏ lỡ những cơ hội, mất bóng, chuyền hỏng. Nhưng tôi luôn cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, chơi bóng với cả trái tim. Cảm ơn vì đã ghi nhận điều ấy, ở bên tôi và Croatia. Từ hôm nay, vị trí của tôi là ở bên các bạn, giữa những NHM trung thành nhất của Croatia”.
    Mandzukic ra mắt đội tuyển Croatia vào tháng 11/2007 ở trận gặp Macedonia và ghi bàn thắng đầu tiên ở trận thua Anh 1-4 trên sân nhà gần 1 năm sau đó. Tiền đạo 32 tuổi từng cùng đội bóng áo kẻ ca-rô chinh chiến ở hai kì EURO (2012, 2016) cũng như World Cup (2014, 2018). Anh đã có 89 lần phục vụ đội bóng quê hương và ghi 33 bàn, chỉ đứng sau Davor Suker (45 bàn) trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.