Bài văn có ba phần: - Mở bài: Nhận xét chung về nắng trưa. - Thân bài: Từ Buổi trưa đến ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Ở phần thân bài có thể chia ra làm bốn đoạn nhỏ: + Đoạn 1: Từ Buổi trưa đến bốc lên mãi: Cảnh nắng trưa dữ dội. + Đoạn 2: Từ Tiếng gì đến hai mí mắt khép lại: Nắng trưa trong tiếng võng kẽo kẹt và câu hát ru em. + Đoạn 3: Từ Con gà đến bóng dưới cũng im lặng: Vạn vật trong nắng trưa. + Đoạn 4: Đoạn còn lại: Hình ảnh người mẹ trong nắng trưa. - Kết bài: Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi!: Tình cảm yêu thương dành cho mẹ.