Những bức ảnh cũ vào thời Hậu Thanh - Bắc Kinh 140 năm trước

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Cầu Vành đai Ngọc bích trong Cung điện Mùa hè.jpg
    Cầu Vành đai Ngọc bích trong Cung điện Mùa hè.
    Cây cầu vòm thanh lịch này là một thiết kế truyền thống của Trung Quốc, và vòm cầu đủ lớn để thuyền rồng của hoàng gia đi qua bên dưới.

    Con đường tơ lụa.jpg
    Con lạc đà kéo than và tro trắng và tiến vào Bắc Kinh từ Tây Sơn. Đây là một trong những bức tranh sớm nhất mô tả du khách vào Trung Quốc qua Con đường Tơ lụa vào thế kỷ 19.

    Con thuyền đá trong Cung điện mùa hè.jpg
    Con thuyền đá trong Cung điện mùa hè. Bức ảnh này đã được chụp vào những năm 1870 (bới Child), con thuyền đã bị hư hại nghiêm trọng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Child ghi lại rằng “Có một cabin trên con thuyền đá, nhưng nó đã biến mất hoàn toàn.” Năm 1893, cabin được xây dựng lại.

    Đền Biyun.jpg
    Đền Biyun ở phía tây của Bắc Kinh được xây dựng vào thời nhà Nguyên. Ngôi chùa bằng đá cẩm thạch trắng là ngôi chùa lớn nhất cả nước.

    Kinh thành Bắc Kinh.jpg
    Cổng chính của kinh thành Bắc Kinh cuối thế kỷ 19. Child nói rằng cánh cửa này chỉ được mở trong các nghi lễ đặc biệt của quốc gia để đích thân hoàng đế ra vào. Trong đám cưới của hoàng đế, toàn bộ đám rước phải đi qua cổng này.

    Phố thương mại Bắc Kinh thời nhà Thanh.jpg
    Phố thương mại Bắc Kinh thời nhà Thanh. Child miêu tả nó như thế này: Trên bếp đun nước sôi, bên cạnh có cửa hàng bán bông gòn, bên ngoài treo tấm biển bóng len, và người đàn ông đứng ngoài quán tinh tế là một đầu bếp bánh ngọt. Child nói rằng cơ hội duy nhất để chụp những cảnh này là đường tấp nập và người đi bộ không thể chen chúc xung quanh máy quay. Vào thời điểm đó, nhiếp ảnh vẫn là một kỹ thuật phức tạp và mới lạ, thường thu hút người xem.

    Quả cầu Armillary.jpg
    Quả cầu Armillary. Trong thời gian ở Trung Quốc, Child làm kỹ sư của "Cơ quan Hải quan Hàng hải Hoàng gia". Ông nhanh chóng nhận thấy những phát minh và nghề thủ công tinh xảo của Trung Quốc. Child đã mô tả về quả cầu cối xay như thế này: Đây là một trong những dụng cụ bằng đồng tốt nhất của Trung Quốc, được sản xuất vào thế kỷ 13 và là minh chứng hùng hồn cho những kỹ năng tuyệt vời của Trung Quốc cổ đại.

    Vạn Lý Trường Thành.jpg
    Cây cối hiện được trồng ở cả hai bên của đoạn Vạn Lý Trường Thành này.
    Theo LTTK Education tổng hợp