Phong trào công nhân trong những năm 1926- 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì sao?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng
    Câu 1. Phong trào công nhân trong những năm 1926- 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì
    A. Công nhân đấu tranh đã có tổ chức, đã thành lập Công hội bí mật.
    B. Công nhân đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi kinh tế mà cả quyền lợi chính trị
    C. Qua các cuộc đấu tranh của công nhân đã biểu thị tinh thần quốc té vô sản
    D. Các cuộc đấu tranh của công nhân giai đoạn này đều mang tính chất chính trị, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.
    Câu 2. tổ chức cách mạng hoạt động rất tích cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân trong nước là
    A. Tâm tâm xã
    B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên
    C. Tân Việt Cách mạng Đảng
    D. Việt Nam quốc dân Đảng
    Câu 3. Tân Việt cách mạng Đảng ( Đảng Tân Việt) là tổ chức cách mạng
    A. của giai cấp công nhân
    B. của giai cấp tư sản Việt Nam
    C. Tập hợp những tri thức trẻ, thanh niêu tiểu tư sản yêu nước
    D. của những người yêu nước ở Việt Nam ở nước ngoài
    Câu 4. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đảng Tân Việt là
    A. Bắc Kì
    B. Trung Kì
    C. Nam Kì
    D. Pháp và Trung Quốc
    Câu 5. Việt một số Đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt đã chuyển sang Hội Cách mạng Thanh Niên chứng tỏ
    A. Sự hấp dẫn của Hội Cách mạng Thanh Niên
    B. Mâu thuẫn nội bộ của Đảng Tân Việt không giải quyết được
    C. Sự thắng thế của xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản trong phong tào yêu nước lúc bấy giờ
    D. Sự không kiên định lập trường của các Đảng Viên Đảng Tân Việt.
    Câu 6. Từ cuối những năm 1928 đến đầu năm 1929, nước ta đã xuất hiện nhu cầu cấp thiết thành lập một đảng cộng sản vì
    A. Đó là xu thế chung của phong trào cách mạng thế giới lúc bấy giờ
    B. Sự phát triển mạnh mex của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biêt là phong trào công nông theo còn đường cách mạng vô sản
    C. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng nên cần có một chính đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào vượt qua khó khăn.
    D. thực hiện chỉ đạo của Quốc Tế Cộng Sản về việc phải thành lập ngay một Đảng Cộng Sản.
    Câu 7. Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam trong năm 1929 là
    A. Cộng Sản Đoàn, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
    B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, , An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
    C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và , Đông Dương Cộng sản liên đoàn
    D. Cộng Sản Đoàn, Việt Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
    Hướng dẫn làm bài:
    1234567
    DBCBCBC