Zinedine Zidane đi rồi, Cristiano Ronaldo đi rồi, một vài sự đảm bảo có vẻ như cũng đang rời khỏi Real Madrid. Họ kiếm đâu ra 50 bàn thắng cho khoảng trống CR7 để lại? Bán một cầu thủ 33 tuổi với mức phí 112 triệu euro nghe có vẻ như một thương vụ tốt. Và cũng có thể đã đến lúc để Cristiano Ronaldo ra đi. Tuy nhiên, cũng rất nhanh, câu hỏi mà Real Madrid cần giải quyết là họ tìm đâu ra nguồn đảm bảo được trung bình 50 bàn thắng mỗi mùa giải như siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm trong 9 mùa giải qua? Ronaldo không còn ở sân Bernabeu, có một điều không khó nhận ra, Real Madrid sẽ mất đi rất nhiều uy lực cũng như mối đe dọa trên hàng tấn công. Chúng ta đang nói đến trung bình 50 bàn thắng mỗi mùa. Ai (thậm chí là những ai) có thể lấp đầy được lỗ hổng đó? Dĩ nhiên, khi Ronaldo đi rồi và chưa có thêm ai đến, Karim Benzema là tâm điểm của những ánh nhìn. Khi không còn Ronaldo, hẳn nhiên, Big Benz không phải thi đấu dưới cái bóng quá lớn của người đồng đội cũ nữa để có thể tập trung ghi bàn. Thống kê cho thấy, chân sút người Pháp ghi 192 bàn cho Los Blancos trong khoảng thời gian tương tự như Ronaldo. Nghĩa là trung bình anh cũng có 21 bàn mỗi mùa. Có điều, 2 mùa gần đây, số bàn thắng mà Benzema ghi được lần lượt là 19 và 12. Sự giảm sút đáng lo ngại đó chỉ càng làm tôn vinh tầm quan trọng của Ronaldo, nhưng cũng đồng thời cho thấy hệ lụy từ việc phải hy sinh quá nhiều. Bản năng săn bàn của Benzema đã mất đi quá nhiều. Sau Benzema, Gareth Bale sẽ là người tiếp theo được đánh giá và quan sát. “Chướng ngại” để tuyển thủ Xứ Wales vươn lên vị trí số 1 tại Bernabeu đã được gạt sang một bên, giờ đây, trách nhiệm tấn công sẽ nhiều hơn. Liệu Bale có thuyết phục được tân HLV Julen Lopetegui? Trong 5 mùa giải, Bale có 88 bàn thắng, trung bình 18 bàn/mùa, nhưng điểm đáng lo là tiền sử chấn thương của anh. HLV người Tây Ban Nha có phương án nào để xử lý vấn đề này? Các bàn thắng cũng có thể đến từ Isco Alarcon, Marco Asensio, Lucas Vazquez hay Borja Mayoral – cầu thủ sẽ có cơ hội để chứng tỏ, nhưng hẳn ai cũng có thể thấy được số lượng bàn thắng từ họ sẽ không quá nhiều trong vai trò của các tiền vệ. Sau Benzema và Bale (ghi trung bình 0,46 bàn/trận), tỉ lệ ghi bàn trung bình mỗi trận của Asensio là 0,23 (21 bàn/91 trận), Isco là 0,17 (42 bàn/240 trận), Vazquez là 0,11 (16 bàn/136 trận). Điều đó nghĩa là, Real Madrid cần phải ký hợp đồng với một tiền đạo trung tâm, cùng một siêu sao hàng đầu thế giới như Neymar, Kylian Mbappe hoặc Hazard. Theo tỉ lệ thì người được đánh giá cao nhất lúc này là Harry Kane. Tiền đạo CLB Tottenham có 41 bàn/48 trận ở mùa giải trước – tương đương với Ronaldo, và điều quan trọng là anh duy trì được phong độ ở những mùa gần đây. Chỉ có điều đáng ngại là chân sút người Anh có thể không thích nghi được với La Liga, cũng như thống kê về số cầu thủ người Anh thành công tại Tây Ban Nha rất hạn chế sẽ trở thành nỗi ám ảnh, thành gánh nặng để anh phát huy khả năng. Mauro Icardi là một lựa chọn tốt nữa, với trung bình 23 bàn mỗi mùa cho Inter. Điểm trừ của chân sút người Argentina là các vấn đề trong cuộc sống cá nhân khiến CLB phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định theo đuổi. Edinson Cavani (155 bàn/203 trận – 0,76 bàn/trận) và Robert Lewandowski (151 bàn/195 trận – 0,77 bàn/trận) có tỉ lệ ghi bàn tốt ở 4 mùa giải gần đây, nhưng đưa họ về lại là sự mạo hiểm vì thời điểm đỉnh cao đã đi qua. Mohamed Salah chắc hẳn là một lựa chọn khó, bởi anh đã trở thành thần tượng ở Liverpool. Chủ tịch Florentino Perez khó quyến rũ được chân sút người Ai Cập sớm rời Anfield. Trong khi đó, khả năng Neymar hoặc Mbappe chia tay Paris Saint Germain là không nhiều, dù Don Perez bị ám ảnh bởi ngôi sao người Brazil. Nhìn chung, cho dù điều gì xảy ra, dù ai đến đi nữa thì cũng không thể lấp được khoảng trống mà Ronaldo để lại. Thế nên, HLV Lopetegui cần hiểu được điều đó để mang đến sự đa dạng cho lối chơi của Kền kền trắng Khi không thể có một chân sút ghi 50 bàn thắng thì nỗ lực của tập thể để tạo ra nhiều hướng tấn công là giải pháp hợp lý nhất.