So sánh chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt đó?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài
    Cho bảng số liệu sau:

    01.png

    - So sánh chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
    - Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt đó?
    Lời giải chi tiết
    * So sánh chế độ nhiệt
    - Hà Nội có nền nhiệt thấp hơn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:
    + Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội thấp hơn (23,50C so với 27,10C).
    + Nhiệt độ tháng lạnh hơn thấp hơn (16,40C so với 25,70C).
    + Biên độ nhiệt Hà Nội cao hơn (12,50C so với 3,20C).
    - Nhiệt độ trung bình cao tuyệt đối của Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh nhưng nhiệt độ trung bình thấp tuyệt đối của Hà Nội lại thấp hơn TP. Hồ Chí Minh nên biên độ nhiệt tuyệt đối của Hà Nội cũng cao hơn TP. Hồ Chí Minh (40,10C so với 26,20C).
    - Như vậy, ta thấy càng vào Nam nhiệt độ trung bình năm càng tăng và biên độ nhiệt càng giảm.
    * Giải thích
    - Miền Bắc chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt có 3 tháng dưới 180C nên nền nhiệt trung bình thấp dẫn đến tháng có nhiệt độ trung bình lạnh nhất nhiệt độ thấp nên biên độ nhiệt năm cao,…
    - Miền Nam có nền nhiệt cao quanh năm do không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lại nằm gần Xích đạo nên nhận được bức xạ Mặt Trời hằng năm rất lớn,…