1. Những dấu tích của người tối cổ a. Điều kiện tự nhiên - Địa hình: hang động, sông suối, bờ biển dài. - Khí hậu: thuận lợi cho cho phát triển của muông thú, cổ cây và con người (hai mùa nóng – lạnh rõ rệt) b. Dấu tích 2. Giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào? 3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn - Thời gian: Từ 12000 đến 4000 năm cách nay. - Địa bàn: Hòa Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Hạ Long (Quảng Ninh); ... - Công cụ: + Công cụ đá: mài lưỡi cho sắc, rìu. + Công cụ đá cuội, xương, sừng. Ở các địa điểm thuộc Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long người ta còn tìm thấy đồ gồm và lưỡi cuốc đá.=> Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ vừa tạo điều kiện mở rộng sản xuất, vừa nâng cao dần cuộc sống.