Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I: TIẾT 10

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    BÀI LUYỆN TẬP
    A- Nghe – viết:
    Dậy sớm
    Tinh mơ em thức dậy
    Rửa mặt rồi đến trường
    Em bước vội trên đường
    Núi dăng hàng trước mặt.
    Sương trắng viền quanh núi
    Như một chiếc khăn bông
    - Ồ, núi ngủ lười không !
    Giờ mới đang rửa mặt.​
    B- Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về em và trường em.
    Gợi ý:
    - Em tên là gì ?
    - Em đang học lớp nào ? Trường nào ?
    - Tình cảm của em dành cho thầy cô, bạn bè và mái trường của mình như thế nào ?
    Hướng dẫn viết :
    Em tên là Hà Minh. Em học lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng. Ngôi trường của em có biết bao người bạn dễ mến với thầy cô giáo dịu hiền. Mái trường thân yêu của em mùa nào cũng khoác lên mình chiếc áo xanh mát dịu của cây lá. Mỗi ngày đến trường em lại học được thêm nhiều điều mới mẻ. Em rất yêu mái trường của em.