Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II: TIẾT 4

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
    2. Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc :
    nói hoặc làm động tác để đố nhau tên, đặc điểm và hoạt động của loài chim.
    Ví dụ :
    a) Con gì biết bơi, lên bờ đi lạch bà lạch bạch ?
    - Con vịt.
    b) Mỏ vẹt màu gì ?
    - Tùy từng loài vẹt lại có màu mỏ khác nhau : xanh, đỏ, đen, trắng…
    c) Con chim chích giúp gì cho nhà nông ?
    - Vạch lá tìm bắt sâu.
    Ngoài ra em có thể hỏi bạn một số câu hỏi như : Loài chim nào không biết bay ?, Chim nào bắt cá rất giỏi ? …
    3. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3, 4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,…) mà em biết.
    Hướng dẫn :
    Chim công khoác lên mình bộ trang phục thật hoàn hảo với nhiều màu sắc sặc sỡ và óng ả. Mỗi khi múa, đuôi của chú xòe ra như một chiếc quạt khổng lồ được đính lên hàng chục viên ngọc lấp lánh. Chú có thể múa được điệu xoay tròn hoặc nhún nhảy theo từng bước. Khi đó, chiếc vương miệng trên đầu chú lại rung rinh, trông giống hệt một diễn viên múa chuyên nghiệp.