Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: BÉ HOA

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    [​IMG]

    1. Nội dung : Bé Hoa rất yêu thương em, bé con chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ.
    2. Giải nghĩa từ khó :
    - Đen láy : (màu mắt) đen và sáng long lanh
    3. Phương pháp :
    - Đọc bài và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
    - Hiểu nghĩa của từ khó.
    - Trả lời câu hỏi dựa theo các chi tiết trong bài.
    4. Trả lời câu hỏi:
    1) Em biết những gì về gia đình Hoa ?
    Gia đình Hoa gồm 4 người : bố, mẹ, Hoa và em Nụ vẫn còn nhỏ.
    2) Em Nụ đáng yêu như thế nào ?
    Môi em đỏ hồng, mắt to tròn và đen láy.
    3) Hoa đã làm gì để giúp bố mẹ ?
    Hoa ru em và trông em ngủ giúp mẹ.
    4) Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì , nêu mong muốn gì ?
    Hoa kể răng em Nụ rất ngoan, Hoa đã học hết các bài hát ru em và mong bố sẽ dạy cho em thêm nhiều bài hát nữa.