Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: MẸ

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Nội dung : Nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ khi nuôi con và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.
    2. Giải nghĩa từ khó :
    - Nắng oi : Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.
    - Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.
    [​IMG]
    3. Phương pháp :
    - Đọc diễn cảm bài thơ và hiểu được nội dung, ý nghĩa.
    - Học thuộc lòng bài thơ
    - Trả lời câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng.
    4. Trả lời câu hỏi :
    1) Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ?
    Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
    2) Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc ?
    Mẹ ngồi đưa võng và quạt mát cho con.
    3) Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào ?
    Người mẹ được so sánh với những ngôi sao “thức” trên bầu trời, những ngọn gió mát lành của con.
    4) Học thuộc lòng bài thơ.