Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP LÀM VĂN: KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN (NÓI, VIẾT)

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Hãy kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì, …) theo các câu hỏi gợi ý sau :
    Gợi ý :
    a) Bố (mẹ, chú, dì,…) của em làm nghề gì ?
    Bố em làm kĩ sư xây dựng cầu đường.
    b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,…) làm những việc gì ?
    - Công việc của bố hằng ngày rất bận rộn. Bố cặm cụi làm việc với những bản thiết kế và thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
    c) Những việc ấy có ích như thế nào ?
    - Bố đã mang lại cho những miền quê con đường rộng và thoáng hay những cây cầu khang trang, thuận tiện đi lại. Em rất tự hào về công việc của bố.
    2. Hãy kể những điều đã kể ở bài tập 1 thành một đoạn văn.
    Hướng dẫn :
    Bố em làm kĩ sư xây dựng cầu đường. Công việc của bố hằng ngày rất bận rộn. Bố cặm cụi làm việc với những bản thiết kế và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Bố đã mang lại cho những miền quê con đường rộng và thoáng hay những cây cầu khang trang, thuận tiện đi lại. Em rất tự hào về công việc của bố.