Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - TẬP LÀM VĂN: KỂ VỀ NGƯỜI THÂN

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Kể về ông, bà (hoặc một người thân) của em.
    a. Ông, bà (hoặc người thân) của em năm nay bao nhiêu tuổi ?
    - Ông nội em năm nay đã 76 tuổi.
    b. Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì ?
    - Ông em là thầy giáo đã về hưu.
    c. Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào ?
    - Ông luôn dành cho em tình yêu thương lớn lao : ông dạy bảo cho em những điều hay lẽ phải, ông luôn bên cạnh động viên em vượt qua mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống. Với em, ông là một tấm gương sáng ngời với tình yêu thương cao cả dành cho con cháu.
    2. Dựa theo lời kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu ) về ông, bà hoặc một người thân của em.
    Ông nội em năm nay đã 63 tuổi. Ông vốn là thầy giáo về hưu nên mọi cử chỉ và lời nói của ông rất nhẹ nhàng và mẫu mực. Trong gia đình, ông dành cho em nhiều tình yêu thương nhất. Ông dạy bảo cho em bao điều hay lẽ phải, ông luôn bên cạnh động viên em vượt qua mọi khó khăn trong học tập và cuộc sống. Với em, ông là một tấm gương sáng ngời với tình yêu thương cao cả dành cho con cháu. Em rất yêu ông nội và em mong ông có thật nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.