Phương pháp : - Ngắt dòng đúng hình thức các khổ thơ. - Viết và đọc đúng tên của một số nước Châu Á. - Phân biệt khi viết ch/tr, dấu hỏi / dấu ngã 1. Nghe – viết : Thì thầm Gió thì thầm với lá Lá thì thầm cùng cây Và hoa và ong bướm Thì thầm điều chi đây. Trời mênh mông đến vậy Đang thì thầm với sao Sao trời tưởng lặng im Lại thầm thì cùng nhau. Phùng Ngọc Hùng 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á : Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po 3. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Giải câu đố. Lưng đằng …ước, bụng đằng sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở …ên. (Là cái gì?) Trả lời : Lưng đằng trước, bụng đằng sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên. - Đó là cái chân con người, mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau. b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? Giải câu đố. Một ông cầm hai cây sào Đuôi đàn cò trắng chạy vào trong hang. Trả lời : Một ông cầm hai cây sào Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang. - Đó là bàn tay cầm đôi đũa đưa cơm vào miệng.