Sự xuất hiện các thành thị trung đại có ý nghĩa như thế nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sự xuất hiện các thành thị trung đại có ý nghĩa như thế nào ?
    Trả lời:

    Khoảng từ thế kỉ XI, các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện ở Tây Âu. Cư dân trong các thành thị trung đại gồm chủ yếu hai táng lớp là thợ thủ công và thương nhản, nên hoạt động kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp. Chính vì vậy, việc xuất hiện các thành thị trung đại có ý nghĩa rất lớn :
    - Phá vỡ nền kinh tế đóng kín, tự cung, tự cấp và tạo điếu kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển.
    - Tạo ra không khí dân chủ tự do. Đây là cơ sở hình thành các trường đại học lớn và các trung tám văn hoá lớn của châu Âu.
    - Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất dân tộc, quốc gia.