Suy nghĩ về quyền hạn và nghĩa vụ học tập của học sinh hiện nay

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    • Mở bài:
    Học sinh là lớp người trẻ tuổi đang học tập trong các trường học. Đó là những người chủ tương lai của đất nước. Bởi thế, học sinh luôn dành được nhiều sự quan tâm và chăm sóc của cả xã hội, đảm bảo cho học sinh có được những quyền lợi tốt nhất để phát triển bản thân mình. Một trong những quyền ấy là quyền được đi học. Học tập là quyền và nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi học sinh hiện nay.
    • Thân bài:
    Học tập là gì?

    Học tập là quá trình tiếp thu tri thức và rèn luyện phẩm chất, đạo đức của học sinh. Hoạt động học tập nhằm hướng đến xây dựng và kiện toàn các năng lực cần có ở mỗi học sinh, đáp ứng yêu cầu công việc trong thực tiễn cuộc sống sau này. Hoạt động học tập chủ yếu được tiến hành ở các trường học.

    Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh:

    Để phát triển dân trí, khuyến khích người dân đi học, nhà nước đã có những quy định rõ ràng về quyền được học tập của con người. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học. Người đi học có thể học bất cứ ngành nghề nào thích hợp với bản thân. Người đi học cũng có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời.

    Những quyền hạn ấy đảm bảo cho con người được học tập suốt đời, học ngành nghề mình muốn.
    Bên cạnh đó, nhà nước ta cũng xác định nghĩa vụ của người đi học. Tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học, là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình. Đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Trường lớp được mở mang đến tận thôn bản. Học sinh cấp tiểu học được đi học miễn phí hoàn toàn. Không những thế, nhà nước và xã hội còn quan tâm giúp đỡ trẻ em khó khăn không có điều kiện đi học được đến lớp học tập,…

    Những quy định trên thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và nhà nước ta. Bởi thế, chúng ta phải thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

    Tại sao học sinh cần phải thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình?

    Học tập có vai trò vô cùng quan trọng đến cuộc đời mỗi con người. Không học tập sẽ không có tri thức. Người không có tri thức khó thành công. Học tập để rèn luyện và kiện toàn các năng lực của bản thân đáp ứng được yêu cầu công việc trong cuộc sống.

    Là công dân của đất nước, học sinh phải thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Để đất nước phát triển và tiến bộ, mỗi con người đều cần phải đi học. Sự thành công của mỗi cá nhân đóng góp vào thành công lớn của đất nước. Bởi thế, đất nước luôn đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất để mỗi cá nhân phát triển mình.

    Nghĩa vụ của mỗi cá nhân không những phát triển bản thần mà còn phải góp sức xây dựng đất nước vững mạnh. Trong thời đại công nghiệp hóa, con người không thể làm việc hiệu quả nếu không có tri thức. tri thức căn bản, bền vững chỉ được giáo dục và truyền đạt trong trường học qua một quá trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ.

    Học sinh cần thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ học tập của mình như thế nào?

    Trước hết, học sinh phải đi học đúng độ tuổi. Ở cấp tiểu học và phổ thông, học sinh được giáo dục theo chương trình bắt buộc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, học sinh có thể tự lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu, sở thích của mình.

    Sau khi học tập thành công, học sinh cần phải tham gia lao động, sản xuất ra của cải, vật chất phục vụ cho bản thần, gia đình và góp phần xây dựng đất nước.

    Học tập, học sinh cần phải siêng năng, chăm chỉ, kiên trì với mục tiêu học tập. Cần hình thành tính năng động, sáng tạo và say mê trong học tập.

    Phê phán:

    Trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều người xem thường nhiệm vụ học và rèn luyện bản thân. Họ chưa có ý thức rõ ràng vè quyền và nghĩa vụ học tập của mình. Từ đó lơ là, lười nhác học tập. Họ thường bỏ học sớm và trốn tránh các nghĩa vụ đối với cộng đồng và đất nước. Những người như thế thật đáng chê trách.

    Bài học:

    Mỗi học sinh cần phải ý thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bản thân trong học tập. Ai cũng phải đi học. Ai cũng phải biết nỗ lực, say mê và gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong học tập.
    • Kết bài:
    Thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình là góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đối với mỗi học sinh không có gì quan trong hơn nhiệm vụ học tập. Chỉ có học tập mới tiến bộ và trưởng thành để hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với bản thân, gia đình và đất nước.