Tại sao các khu áp thấp thường là những nơi có lượng mưa lớn?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Hãy giải thích:
    a) Tại sao các khu áp thấp thường là những nơi có lượng mưa lớn?
    b) Tại sao nơi có dòng biển lạnh đi qua thì mưa ít.
    c) Tại sao các sườn núi đón gió thường nhiều mưa ?
    Giải:
    a) Tại sao các khu áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn
    Các khu khí áp thấp hút gió và tiếp tục đẩy không khí ảm lên cao sinh ra mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa.
    b) Tại sao nơi có dòng biển lạnh đi qua thì mưa ít.
    Vì không khí trên dòng biển bị lạnh, hơi nước không bốc lên được, nên một số nơi mặc dù ở ven bờ đại dương nhưng vẫn là miền hoang mạc.
    c) Các sườn núi đón gió thường nhiều mưa vì:
    Cùng 1 sườn đón gió, càng lên cao, nhiệt độ càng giảm mưa nhiều và sẽ kết thúc ở 1 độ cao nào đó