Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu rất khiêm tốn sau khi giúp Việt Nam giành những chiến tích đáng nể ở giải U23 châu Á và ASIAD 18. Trong số những HLV ngoại thì Park Hang-Seo đang là người gây tiếng vang và thành công nhất với bóng đá Việt Nam. Cựu trợ lý Guus Hiddink đã nâng tầm bóng đá Việt Nam và được bạn bè thế giới biết đến sau giải U23 châu Á và ASIAD 18 vừa qua. Với những thành công vang dội đó, không bất ngờ khi NHM Việt Nam gọi HLV Park Hang-Seo là "người hùng". Tuy vậy, trong bài phỏng vấn với Yonhap News, chiến lược gia người Hàn đã khiêm tốn và nói rằng ông chưa xứng với cách gọi đó. "Tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng với cách gọi người hùng, bởi tôi chưa đem lại thành công mà người hâm mộ chờ đợi. Khán giả ví tôi như HLV Hiddink của Việt Nam nhưng tôi không muốn bị so sánh như vậy. Tôi vẫn còn nhiều điều để học hỏi", HLV Park Hang-Seo nói. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 59 tuổi cũng khẳng định sự cổ vũ của CĐV đã mang lại sức mạnh to lớn để các cầu thủ Việt Nam chiến đấu trên sân. "Tôi tiếc vì đã tuột mất tấm HCĐ trong loạt sút luân lưu với UAE. Nhưng tôi may mắn vì nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía NHM Việt Nam. Nhờ nguồn tiếp sức mạnh mẽ đó, bóng đá Việt Nam đã lên tầm cao mới sau 8 tháng tôi làm việc. Ngôn ngữ là rào cản duy nhất của tôi với các cầu thủ, nhưng tôi luôn cố gắng truyền đạt bằng cả trái tim và sự chân thành. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều", thầy Park nói thêm. Sau giải đấu trên đất Indonesia, HLV Park Hang-Seo sẽ bước vào công tác chuẩn bị cho AFF Cup. Đây là giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu phải giành HCV. Lần gần nhất Việt Nam lên đỉnh ở giải đấu này là năm 2008.