Thích gì làm nấy - Ryu Murakami - Thanh Tâm, Ái Tiên, Xuân Trinh dịch

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Cẩm nang lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh theo tính cách của người Nhật
    Thích gì làm nấy - Ryu Murakami do Thanh Tâm, Ái Tiên, Xuân Trinh dịch

    luyen-thi-thu-khoa-vn-thich-gi-lam-nay-ryu-murakami.png
    luyen-thi-thu-khoa-vn-citrus-01.png Lý lịch trích ngang
    luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png Ryu Murakami sinh năm 1952 là nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại Nhật Bản. Tại Việt Nam, ông được nhiều độc giả yêu mến qua các tác phẩm: 69, Thử vai, Xuyên thấu, Ba đêm trước giao thừa,...
    luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png Tác phẩm đầu tay của ông "Màu xanh trong suốt" miêu tả một nhóm người trẻ tuổi đắm chìm trong tình dục, ma túy và nhạc rock, xuất bản năm 1976 đoạt ngay giải Gunzo, và một năm sau đó là giải văn học cao quý Akutagawa.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png Ngòi bút đầy tỉnh táo của Ryu Murakami xoáy vào những mặt gai góc của xã hội Nhật Bản, từ lối sống buông thả, trụy lạc của giới trẻ đến những ám ảnh khủng khiếp do thiếu niềm tin vào cuộc sống…
    luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png Ở Nhật, các tác phẩm của Ryu Murakami có tầm ảnh hưởng lớn đến mức năm 1997, tạp chí Times nhận định rằng ông là “Một trong 11 người sẽ cách mạng hóa Nhật Bản”.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-flower-01.png Cuốn Thích gì làm nấy (tựa gốc: Tuổi 13 đón chào nghề nghiệp xuất bản năm 2003 đã gây được tiếng vang lớn và tạo cảm hứng cho giới trẻ Nhật Bản. Tính đến năm 2012 cuốn sách bán được 1,3 triệu bản, đây là lượng tiêu thụ ấn tượng với một tác phẩm có đề tài nghiêm túc.

    luyen-thi-thu-khoa-vn-citrus-01.png Nội dung sách muốn nói gì vậy?
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Có những người may mắn tìm ra sở thích và đam mê của mình nhưng vẫn có những người nhắm mắt đưa chân chọn một trường, một ngành nào đó "có vẻ tốt, dễ xin việc làm và kiếm được nhiều tiền". Để rồi sau đó, mỗi năm lại có hàng chục ngàn cử nhân mới ra trường thất nghiệp hay không tìm được việc đúng chuyên môn của mình.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Một đời người phải dành ra thời gian từ 30 - 40 năm làm việc, vì thế tìm được một công việc phù hợp với bản thân và yêu thích công việc đó là cực kỳ quan trọng. Thấu hiểu điều đó, tác giả Ryu Murakami đã viết nên cuốn sách Thích gì làm mấy (tựa gốc là Tuổi 13 đón chào nghề nghiệp) với lời gợi ý gần 400 nghề nghiệp trên đủ mọi lĩnh vực. Quyển sách được xuất bản năm 2003 đã gây được tiếng vang lớn và tạo cảm hứng cho giới trẻ Nhật Bản, tính đến năm 2012 đã bán được 1,3 triệu bản.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Sách bắt đầu bằng việc tìm ra bạn thích gì. Từ thích đọc sách, chăm sóc động vật, ca hát, diễn xuất, vẽ vời cho đến thích mày mò chế tạo, thích ra nước ngoài, thậm chí là thích sưu tập, thích khói lửa... tác giả đều có thể gợi ý những công việc liên quan.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Nếu thích ngắm nhìn và chăm sóc cây cỏ thì có thể trở thành nông dân, nghệ nhân bonsai hay kỹ sư công nghệ sinh học. Nếu thích ca hát thì ngoài trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ ra, người đọc còn được gợi ý trở thành DJ, kỹ thuật viên âm thanh, nhà sản xuất âm nhạc. Thích chế tạo đồ vật thì có thể trở thành nhà thiết kế nội ngoại thất, thợ mộc, thợ hồ, quản lý xây dựng...
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Chỉ cần tìm ra sở thích của mình thì không quá khó để khám phá ra công việc phù hợp với bản thân. Ở mỗi công việc, tác giả đều mô tả kỹ càng nội dung và mục đích làm việc, gợi ý con đường học tập và tích lũy kinh nghiệm, nêu rõ thuận lợi, khó khăn và tiềm năng của công việc.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Đây là bước tiếp cận đầu tiên để người đọc có thể tìm hiểu sâu hơn về nghề nghiệp mà mình có hứng thú. Để đó là công việc "khiến chúng ta dù nỗ lực bao nhiêu, hao tổn tâm trí vì nó nhiều cách mấy cũng không hề chán nản và muốn từ bỏ."
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Sách viết dành cho lứa tuổi thiếu niên - cụ thể là lứa tuổi 13. Đây là lúc mà trẻ đã bắt đầu thôi mơ mộng và có những khái niệm thực đầu tiên, dần tìm hiểu con người và khẳng định tính cách của mình. Vì thế định hướng sớm sở thích của trẻ ngay từ bây giờ là điều cần thiết. Sách phù hợp không chỉ cho các bạn trẻ muốn tự khám phá bản thân mà còn với các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm về con của mình và sớm đưa ra những định hướng phù hợp.

    luyen-thi-thu-khoa-vn-thich-gi-lam-nay-ryu-murakami-01.png
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Để khám phá ra sở thích và đam mê của mình vốn không phải là dễ dàng, tìm ra được một công việc phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân càng là một hành trình dài của việc tìm tòi và khám phá. Vì thế càng bắt đầu sớm, chúng ta sẽ càng có nhiều thời gian để học hỏi và lựa chọn hơn.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png "Nghề nghiệp không đơn thuần là công cụ làm ra tiền. Bằng cách làm việc, ta sẽ có được những xúc cảm quan trọng, cần thiết cho sự tồn tại, đó là cảm giác thỏa mãn và thành tựu cũng như xây dựng được lòng tự tôn của bản thân, đồng thời thiết lập thêm nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Ngoài ra, thông qua công việc của mình, chúng ta có thể tích lũy thêm nhiều kiến thức, cập nhật thông tin, trau dồi kỹ năng, từ đó tự phát triển bản thân và dần dần có khả năng lý giải được nhiều điều xảy ra trong xã hội và thế giới."
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Nghề nghiệp là cái khẳng định giá trị của bản thân, khẳng định mình là ai và tồn tại vì mục đích gì. Không có bất kỳ nghề nào là danh giá hay thấp kém, cũng không phải kiếm được nhiều tiền là thành công, mà thành công là khi chúng ta có thể làm chủ được con người mình, làm những điều mình yêu thích, để đạt được ý nghĩa tối thượng của cuộc sống là vui vẻ và hạnh phúc.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-balloon-01.png Làm công việc mình yêu và yêu công việc của mình, thì đó chính là công việc mà ta không cần phải làm việc bất kỳ ngày nào.

    luyen-thi-thu-khoa-vn-citrus-01.png Lời giới thiệu
    Các em thân mến!
    luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png Đối với các em, có lẽ băn khoăn lớn nhất khi sắp bước vào đời là không biết mình nên học trường nào và tương lai sẽ làm nghề gì. Đây là những câu hỏi không dễ trả lời, bởi ở lứa tuổi này, một mặt em vẫn chưa có được những thông tin cụ thể về các ngành nghề trong xã hội, mặt khác lại cảm thấy khó giãi bày với cha mẹ hay thầy cô những niềm đam mê và ước muốn của mình.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png Hiểu được những khó khăn ấy, viết ra cuốn sách này. Đây là cuốn sách được ông hoàn thành ở tuổi 50 bằng tất cả tích lũy, trải nghiệm và suy ngẫm của một người đã bước qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Song trên hết, nó chứa đựng tâm huyết của một người cũng từng băn khoăn, trăn trở và có khi đã phải trả giá cho sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Người bạn lớn ấy không muốn các em lặp lại những sai lầm ông đã vấp phải cũng như mong các em về sau không hối tiếc bởi đã không chuẩn bị kĩ lưỡng cho tương lai.

    luyen-thi-thu-khoa-vn-thich-gi-lam-nay-ryu-murakami-02.png

    luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png Vì thế nên cuốn sách không phải là những lời khuyên khô khan mà là những giới thiệu cặn kẽ về gần 400 nghề nghiệp có thể thỏa mãn mọi sở thích của các em, có những nghề rất quen, có những nghề vô cùng lạ. Ví dụ nếu thích sưu tầm những đồ vật đẹp đẽ, em có từng nghĩ mình rất thích hợp để làm việc tại công ty đấu giá? Rồi nếu thích đi bộ hay chạy đường dài, rất có khả năng em chính là nhà thám hiểm bẩm sinh. Hay nếu thích ngắm bầu trời đêm và mê tìm hiểu về các hành tinh, em có biết mình đang mang tố chất của một phi hành gia vĩ đại? Và thậm chí, nếu như chỉ thích ngủ, thích chiến trận hay vũ khí thì em cũng có thể tìm thấy nơi đây những nghề nghiệp phù hợp với mình. Mỗi nghề đều có những lời mô tả tỉ mỉ công việc các em sẽ làm, những thuận lợi và khó khăn trên thực tế có thể gặp phải, ngoài ra còn kèm theo những hướng dẫn cụ thể như các em cần học ngành gì hay nắm bắt những kï năng nào để theo đuổi được nghề nghiệp ấy.
    luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png Chính vì những thông tin hữu ích và thiết thực đó, chúng tôi đã quyết định chuyển ngữ và cho xuất bản cuốn sách các em đang cầm trên tay như một món quà của những người đi trước dành tặng các em. Mong rằng món quà này không chỉ khơi lên trong các em những niềm đam mê mà còn mở lối giúp các em đến được với những đam mê ấy.
    CÔNG TY ĐÔNG A

    Theo LTTK Education tổng hợp