Thiết lập ứng dụng khởi động cùng hệ thống trên Windows 10

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Bạn có tác vụ gì mà phải thực hiện mỗi ngày trên máy tính để bắt đầu làm việc không? Có thể là kiểm tra email hoặc xem xét phân tích trang web.
    Bạn có thể tiết kiệm được một chút thời gian và công sức bằng cách thêm chương trình mà bạn mở mỗi ngày trên máy tính và làm cho nó khởi động tự động cùng Windows 10. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.
    Thiết lập ứng dụng khởi động cùng hệ thống trên Windows 10

    Để thiết lập ứng dụng khởi động cùng hệ thống trên Windows 10, bạn thực hiện như sau:
    Bước 1: Tạo một phím tắt desktop
    Điều đầu tiên bạn sẽ cần làm là tạo một shortcut ngoài màn hình cho ứng dụng hoặc chương trình bạn muốn khởi động cùng hệ thống. Bạn có thể làm điều này bằng cách đi tới Start Menuvà kéo ứng dụng ra ngoài màn hình hoặc điều hướng đến thư mục trong File Explorer, click chuột phải vào ứng dụng và chọn Send to > Desktop (create shortcut).
    Bước 2
    : Mở tiện ích Run
    Bạn nhấn Windows + R để mở tiện ích Run, sau đó nhập shell:startup và nhấn Enter. Thư mục Startup trong File Explorer sẽ xuất hiện.

    [​IMG]

    Bước 3: Sao chép các phím tắt
    Bạn có thể kéo hoặc copy-paste các phím tắt bạn vừa tạo vào thư mục Startup. Bây giờ khi bạn khởi động máy tính, bất cứ ứng dụng nào bạn đã thêm vào thư mục Startup sẽ khởi động cùng hệ thống.
    Nếu bạn muốn xem một trang web cụ thể đầu tiên khi máy tính khởi động thì bạn có thể làm cho trang web đó trở thành trang chủ và thêm trình duyệt của bạn vào thư mục khởi động. Nếu bạn thay đổi các chương trình khởi động cùng Windows thì có thể xóa chương trình khỏi thư mục Startup hoặc đi tới Task Manager và loại bỏ chương trình khỏi danh sách khởi động.