Các HLV thích những “cơn đau đầu dễ chịu” hơn là việc đau đầu thật sự như Diego Simeone và Ernesto Valverde lúc này, khi họ chuẩn bị chạm trán… Đêm mai, trận đấu tâm điểm của vòng 13 La Liga diễn ra tại sân Wanda Metropolitano. Atletico Madrid đón tiếp Barcelona trong trận đấu mà 2 người thuyền trưởng thì đang đau đầu, trong khi những kẻ ngoài cuộc hẳn nhiên là hí hửng. Khi khoảng cách điểm số ở nhóm dẫn đầu lúc này là rất sít sao, bất kỳ một kết quả nào cũng là có lợi cho các đối thủ như Sevilla, Alaves, Espanyol và Real Madrid. Tất nhiên, với điều kiện là bộ tứ này phải giành được 3 điểm. Vậy nên, 2 HLV Diego Simeone và Ernesto Valverde đều đang trong tình trạng “căng hết đầu óc” để đưa ra giải pháp tốt nhất cho mục tiêu chiến thắng. Kể từ khi Simeone dẫn dắt Atletico, giới chuyên môn dần dần hình thành quan niệm về việc Los Rojiblancos trở thành khắc tinh của Barca. Tuy nhiên, theo thời gian, yếu tố khắc tinh đó chỉ được hiểu là trên khía cạnh lối chơi, dùng sức mạnh phòng ngự để chống lại triết lý tấn công. Còn trên thực tế, chính đại diện xứ Catalunya mới là “hung thần” của Atletico. Atletico của El Cholo vẫn được ca ngợi là một trong những đội có hàng phòng ngự mạnh nhất châu Âu. Thực tế lúc này cũng vậy, khi họ mới chỉ để thủng lưới 8 bàn tại Liga. Nhưng vấn đề là, Atletico của Simeone chưa từng một lần quật ngã được Lionel Messi và các đồng đội. Trong bối cảnh đó, vấn đề nhân sự ở hàng thủ lại càng khiến Simeone phải đau đầu. Trung vệ đội trưởng Diego Godin liệu có kịp bình phục để chỉ huy hàng thủ? Stevan Savic và Lucas Hernandez phải chờ đến mai mới biết cơ hội ra sân. Trong lúc chờ thì danh sách chấn thương có thêm Juanfran Torres với khả năng vắng mặt rất cao. Như chính Juanfran nhận định - “để thắng Barca, Atletico cần một trận đấu hoàn hảo”, nhưng liệu với hàng thủ như vậy, yếu tố hoàn hảo có đến với họ khi Messi đã thực sự trở lại? Hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng, chính Atletico lại là một trong số những “con mồi” ưa thích nhất của Messi, với 28 bàn thắng trong 36 lần đối đầu (chỉ sau Sevilla – 32 bàn). Cũng nên nhớ, các bàn thắng của Messi trước Atletico hầu hết đều là các tình huống bóng sống (chỉ 1 bàn từ penalty và 1 bàn từ đá phạt). Hàng thủ đã vậy, hàng công cũng khiến Simeone phải suy nghĩ. Cặp Diego Costa – Antoine Griezmann mùa này không phát huy tác dụng tối đa nên đại diện Thủ đô mới chỉ có 16 bàn – thấp nhất trong Top 6. Gần đây, Simeone đang có những điều chỉnh vị trí và vai trò của Angel Correa nên đây có thể là một giải pháp hữu ích. Thực ra, mọi chuyện không hoàn toàn bi quan với Simeone, bởi ông có thể xem lại trận Real Betis thắng 4-3 trên sân Camp Nou ở vòng 12. Không hoàn hảo nhưng đủ sắc bén, tỉnh táo để tận dụng vấn đề ở hàng thủ của Barca. Đây chính là cơn đau đầu của đồng nghiệp Valverde. Samuel Umtiti mới bình phục chấn thương, liệu HLV người Tây Ban Nha có sử dụng anh bên cạnh Gerard Pique? Pique và Clement Lenglet đá cùng nhau 8 trận, Barca thủng lưới 13 bàn. Barca lúc này để thủng lưới nhiều nhất trong Top 6 (18 bàn). Đã có những thời điểm Valverder phải nổi cáu với Pique. Trong những trận đấu như với Tottenham (2-4), Sevilla (4-2), Real Madrid (5-1), hàng công đều phải gánh cho những thiếu hụt ở phía sau. Lúc này, Messi thì vẫn sẵn lòng làm rung lưới Atletico (anh chưa ghi bàn nào ở sân Wanda Metrpolitano), nhưng Valverde sẽ chọn Lenglet hay Umtiti là dấu hỏi quan trọng. Cặp Pique – Lenglet mới chỉ có duy nhất 1 trận giữ sạch lưới, trong khi Umtiti lại không thi đấu trận nào suốt 2 tháng qua. Thay đổi hay không thì cộng thêm án treo giò của Ivan Rakitic, cơn đau đầu này chẳng dễ chịu chút nào với Valverde.