Viết bài văn bản trình bày hướng giải quyết của em về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. Giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang là một vấn đề nan giải mà nhiều nước phải đối mặt, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta nổi bật là tình trạng ô nhiễm do rác thải. Chúng ta không còn thời gian nữa mà phải giải quyết ngay vấn đề này nếu không muốn để xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ai trong chúng ta có thể thấy người ta vức rát ra đường, xã rát bừa bãi nơi công cộng. Trước hết là do ý thức của họ. Có lẽ một số người vẫn chưa biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và việc tác hại của xả rác. Còn một số khác biết rồi nhưng vẫn cố tình vi phạm vì chỉ nghĩ cho bản thân, hay do thói lười biếng, quen tay. Do đó, trách nhiệm chúng ta phải làm là tuyên truyền, giáo dục trên nhiều phương diện cho người dân về vấn đề này. Đồng thời, nghiêm khác xử phạt nặng những trường hợp vi phạm. Nâng cao ý thức của người dân đối với môi trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Có làm như vậy, chúng ta mới có thể tránh tình trạng xả rác cứ xảy ra nhiều lần. Việc thứ hai là phải xem xét lại hệ thống thu gom, chứa đựng và sử lí rác thải ở nước ta hiện nay. Về mặc khách quan mà nói nước ta còn thiếu nhiều hệ thống thùng rát nơi công cộng nên người dân vức rát bừa bãi ra đường. Để giải quyết vấn đề này, mỗi hộ gia đình cần tự trang bị cho mình một nơi chứa rác. Nên phân loại rác tại nguồn để thuận lợi cho việc tái chế. Tổ dân phố cũng nên góp tiền để trang bị hệ thống thùng rác trên những đoạn đường, làm nơi chứa rác cho mọi người khi đang đi trên đường mà cần vứt rác. Còn nơi xử lí rác, cần bố trí xa khu dân cư và cải tạo hệ thống xử lí, tái chế để giảm bớt ô nhiễm và tránh gây trở ngại cho môi trường, cuộc sống người dân. Ngoài ra chúng ta cần sống tiếc kiệm hơn nên sử dụng lại những vật sử dụng nếu có thể, tự mình tái chế rác thải để giảm bớt lượng rác thải ra môi trường. Nếu thực hiện tốt những điều trên, ô nhiễm môi trường vì rác sẽ giảm đi đáng kể và cuộc sông chúng ta sẽ tốt đẹp hơn vì không còn bệnh dịch, ngộ độc do rác thải gây nên. Để tạo ra được các điều kiện tự nhiên phù hợp với đời sống con người phải mất đến hàng chục triệu năm. Nhưng để phá hỏng nó chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Vì thế, hãy hành động ngay từ bây giờ vì một môi trường trong sạch và vì chính cuộc sống của chúng ta.