Cảm nghĩ về ý nghĩa câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    • Mở bài:
    Tình thương yêu là điều cao quí nhất giữa và người. Tình thương làm cho cuộc sống trở nên thân thiện đáng yêu, đáng sóng, làm cho con người xích lại gần nhau. Đề cao tình cảm này nhân dân ta có câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân ”.

    • Thân bài:
    Giải thích:

    + Thương người: là thể hiện sự quan tâm, yêu men, giúp đờ của mình với những người xung quanh như: bạn bè, bà con, xóm giềng những người trong cộng đồng và ngoài cộng đồng.

    + Thương thân: là thương chính bản thân mình.

    ⇒ Nghĩa cả câu tục ngữ: mỗi người phải có lòng nhân ái yêu thương giúp đỡ người khác như chính bản thân mình.

    Bàn luận:

    Vì sao phải thương người như thể thương thân?

    + Mọi người Việt Nam chúng ta cùng chung một cội nguồn tổ tiên, cùng một cha một mẹ sinh ra.

    + Yêu thương là đạo lí truyền thống của dân tộc

    + Tình thương làm cho cuộc sống trở nên thân thiện đáng yêu. Khi ta trao tình tình yêu thương người khác ta cũng sẽ được nhận lại tình yêu thương của họ dành cho ta.

    – Lên án những kẻ ích kì chỉ sống cho riêng minh, không quan tâm đến người khác chì biết “vinh thân phi gia”

    – Liên hệ với những câu tục ngữ ca dao khác nói về tình yêu thương. “Nhiều điều phủ lầy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”; “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

    • Kết bài:
    Tình yêu thương là không bao giờ xưa cũ đối với cuộc sống con người. Chừng nào con người còn tồn tại chừng ấy con người còn cần đến tình thương như cơm ăn nước uống và hít thở khí trời.