Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe


    1.jpg
    • Mở bài:
    Người xưa đã đề cao lời ăn tiếng nói như một bộ phận hết sức quan trọng trong việc đánh giá phong cách, nhân cách và cả đạo đức của một con người. Trong đời sống văn minh hiện đại ngày nay, cái nét đẹp truyền thống ấy rất cần được gìn giữ và phát huy. Khuyên con người phải biết lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, tục ngữ có câu:

    Chim không kêu tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

    • Thân bài:
    Lời nói chúng ta dùng với các bậc bề trên, cao niên phải khác với khi ta chuyện trò thân mật với bạn bè. Trong đó thưa gởi, xưng hô đúng cách là vấn đề lễ nghi phức tạp nhưng không được sai phạm. Muốn nói gì phải xin phép. Khi tranh luận với người trên phải tỏ ra khiêm tốn, học hỏi không nên cãi lấy cho bằng được.
    Trong cuộc sống của chúng ta dần ít người nói những lời hay ý đẹp mà chỉ nói những điều lăng mạ và sỉ nhục nhau. Ta không nên nói những lời như vậy đặc biệt với những người đã giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn. Ngay cả ngôn ngữ dùng với bạn bè hay người dưới. Cũng giống như ta nên nói chuyện với mọi người bằng những lời hay ý đẹp không nên nói những lời thô tục phản cảm khiến cho người nghe khó chịu.
    Học sinh hiện nay cũng không nói biết nói lời hay ý đẹp. Ngôn ngữ giao tiếp của học sinh thường vụng về, thiếu lịch sự tế nhị. Thậm chí là tục tĩu, thô lỗ vỗ cùng. Cũng giống như nói chuyện với bạn một câu thì chèn thêm mấy từ chửi tục vào nói chuyện vô lễ với thầy cô giáo đã dạy ta những điều hay lẽ phải
    Lời nói làm nên vẻ đẹp đầu tiên của con người. Người biết nói những điều hay lẽ phải sẽ được mọi người tôn trọng còn người mà chỉ nói những từ chửi tục sẽ bị mọi người chỉ trích và xa lánh.
    • Kết bài:
    Người xưa có câu: “Lời nói gói vàng”. Lời nói quý giá thế đấy. Bởi vậy, ta phải biết nói lời hay ý đẹp trong giao tiếp với người khác. Học sinh cần phải học tập thật tốt để góp công xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn