Giải bài 2 trang 22 tập bản đồ Địa lí 7, Em hãy cho biết: Nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu Phi

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài
    Em hãy cho biết:
    - Nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu Phi.
    - Tên của hai hoang mạc lớn nhất châu lục này.
    Lời giải chi tiết
    * Nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu Phi:
    - Châu Phi có 2 đường chí tuyến chạy qua, khu vực 2 chí tuyến nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt từ Mặt Trời, nhưng đây là khu vực áp cao, lặng gió và ít mưa.
    - Lãnh thổ châu Phi có hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ, địa hình cao ở rìa và thấp ở giữa, ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền.
    - Có các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ: dòng biển Ca-na-ri, dòng biển Ben-ghê-la,... khiến các khối khí ẩm từ biển thổi vào ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi vào trong lục địa, các khối khí giảm ẩm và ít gây mưa.
    * Tên của hai hoang mạc lớn nhất châu lục này: Hoang mạc Xa-ra-ha và hoang mạc Ca-la-ha-ri.