Kết hợp quan sát hình 20.1 và hình 20.2 tr.64 SGK, hãy mô tả sơ lược quang cảnh môi trường hoang mạc

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Dựa vào sơ đồ dưới đây :

    01.png

    Kết hợp quan sát hình 20.1 và hình 20.2 tr.64 SGK, hãy mô tả sơ lược quang cảnh môi trường hoang mạc.
    Trả lời :
    Phần lớn bề mặt các hoang mạc bị sỏi đá hay những cồn cát bao phủ. Khí hậu hoang mạc cực kì khắc nghiệt và khô hạn. Thực vật thiếu nước nên cằn cỗi, thưa thớt. Động vật trong hoang mạc rất hiếm, phần lớn là bò sát và côn trùng. Ốc đảo ở hoang mạc (nơi có nguồn nước ngầm) là nơi đủ nước cho cây cối phát triển xanh tốt, cho động vật và con người sinh sống.