Lập dàn ý cho đề bài “cảm nghĩ về bốn mùa trên quê hương em” 1. Mở bài Giới thiệu tình yêu với quê hương, đặc biệt tình yêu bốn mùa… 2. Thân bài: a. Biểu cảm về mùa xuân Thiên nhiên: Không khí ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc Hoa đào khoe sắc, chim én chao liệng Nắng uân hây hẩy, nông nàn. Hoạt động đặc trưng của con người. Đón tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân. b. Biểu cảm về mùa hạ Thiên nhiên Không khí toi nồng, ngọt ngào. Nắng chói chang, rực rỡ. Phượng bừng nở, dàn đồng ca mùa hạ. Cây cối ra hoa kết trái. Hoạt động của con người. Bà con gặt lúa, thả diều trên đồng, tắm sông. c. Biểu cảm về mùa thu. Thiên nhiên: Không khí mát mẻ, bầu trời cao và xanh. Gió heo may tràn về Hoạt động con người: Tết trung thu, ngày tựu trường d. Biểu cảm về mùa đông. Thiên nhiên: Bầu trời thấp xuống, gió bắc lồng lộng thổi. Rét cắt da, cắt thịt. Hoạt động con người: Thích thú khi được nằm trong chăn ấm, mẹ ôm vào lòng, ăn bữa cơm gia đình ấm cúng.. 3: Kết bài Khẳng định lại bốn mùa có những nét đẹp riêng nhưng đều để lại dấu ấn sâu sắc, yêu bốn mùa chính là yêu quê hương.